Cách làm trắng da bằng nước đá đơn giản, cực tiết kiệm

Cách làm trắng da bằng nước đá là phương pháp làm đẹp da đơn giản ngay tại nhà. Cùng học ngay cách làm trắng da bằng nước đá cực hay dưới đây nhé.

15.7078

Cách làm trắng da bằng nước đá được nhiều chuyên gia về sắc đẹp khuyến khích. Phương pháp làm đẹp da này không chỉ đơn giản, tiết kiệm mà thực sự mang đến những hiệu quả bất ngờ. Mỗi sáng, bạn dùng một viên đá lạnh hoặc đá làm từ các loại nước hoa quả để chườm lên mặt. Làn da ngay lập tức sẽ được thức tỉnh và trẻ hóa. Kiên trì thực hiện, sau một thời gian ngắn bạn sẽ cảm nhận được làn da trẻ ra, vết nhăn giảm đi rõ rệt, da trắng sáng và lỗ chân lông được thu nhỏ hiệu quả.

Đá lạnh giúp se khít lỗ chân lông và làm sáng da hiệu quả

Cách làm trắng da bằng nước đá cho từng loại da khác nhau

  • 1

    Da thường

    Nếu sở hữu làn da thường, bạn nên sử dụng đá viên làm từ nước cơm nhé. Khi nấu cơm, bạn cho nhiều nước hơn một chút. Đợi khi nồi cơm sôi lần đầu tiên, thì dùng thìa hớt phần nước cơm ra bát và để nguội. Cho nước cơm vào khay đá viên và để vào tủ lạnh. Khi nước cơm đông thành đá, bạn đem đá này chườm mặt ngày 2 lần vào buổi tối sau khi rửa mặt và buổi sáng khi vừa thức dậy nhé. Loại đá này chỉ nên sử dụng tối đa 3 ngày. Sau đó, hãy làm một mẻ đá mới để dưỡng da.

    Đá từ nước cơm thích hợp cho da thường
  • 2

    Da khô

    Người có làn da khô lại thích hợp sử dụng các loại đá làm từ nước ép hoa quả. Trong đó, nước ép quả sơn tra, hay nước từ cọng bồ công anh là những nguyên liệu tuyệt diệu để xoa dịu làn da khô. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các loại quả đỏ khác nhé. Chỉ cần xay nhuyễn loại quả yêu thích, lọc lấy phần nước cốt, hòa vào 2 cốc nước sôi để nguội rồi cho vào khay đá viên để trong tủ lạnh là được.

    Cách làm trắng da bằng nước đá từ hoa quả thích hợp cho da khô
  • 3

    Da nhờn

    Làn da nhờn lại thích hợp nhất với đá làm từ dưa leo hoặc các loại lá. Ép dưa chuột lấy nước cốt, thêm vài giọt nhỏ chanh và một chút bia rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Kiên trì chườm mặt bằng đá ngày 2 lần sáng và tối.

    Nếu có làn da nhờn thì đá dưa leo sẽ thích hợp với bạn
  • 4

    Nước đá làm từ trà giúp làm trắng da, chống lão hóa

    Chúng ta đều biết tinh chất trà xanh là một trong những nguyên liệu tuyệt vời để chống lão hóa. Dùng nước trà để làm đá dưỡng da sẽ giúp trẻ hóa làn da rất hữu hiệu. Đặc biệt, đá từ nước trà lành tính nên phù hợp với tất cả các loại da. Bạn chỉ cần đun lá trà lấy nước, để nguội rồi cho vào ngăn đá lá được.

    Bạn hãy tham khảo thêm nhiều bí quyết làm đẹp hữu ích khác trên Chuyên mục Đẹp của Lamsao nhé!

    Đọc thêm:

    >> 

    >> 

    >> 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]