Cách làm trắng da chân bị cháy nắng mùa hè

(Kiến Thức) - Da bị cháy nắng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây cảm giác khó chịu, hãy áp dụng cách làm trắng da chân dưới đây để phục hồi vẻ đẹp.

15.6107
 Tẩy tế bào chết. Một phương pháp làm trắng da chân hiệu quả đó là tẩy đi lớp tế bào chết của da. Lớp da chân dày, là nơi nâng đỡ cơ thể và ít được chăm sóc nhất nên có rất nhiều tế bào chết lớp sừng thừa cần được tẩy đi để da mềm mại và trắng sáng hơn.

 Dưỡng trắng da chân với chanh. Chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa rất công dụng trong việc chăm sóc và dưỡng trắng làn da. Vì có tính tẩy trắng tự nhiên nên chanh thường được sử dụng làm nguyên liệu dưỡng trắng da. Đặc biệt, da chân ít nhạy cảm nên có thể dùng nước cốt chanh nguyên chất để mang lại hiệu quả cao nhất. Bạn có thể bổ nửa trái chay rồi chà xát và móng chân sẽ giúp đánh bay bụi bẩn và chất sừng hóa, giúp móng chân trắng và bóng đẹp. 

 Massage chân với lô hội. Trước khi đi ngủ bạn có thể sử dụng một ít nước lô hội trộn lẫn với vaseline, thêm vài giọt nước tạo thành chất lỏng. Nhỏ vài giọt hỗn hợp rồi xoa lên khu vực da đang bị khô. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ nhận được một làn da mịn màng hơn.

Massage chân với nước muối. Đơn giản hơn, khi bàn chân của bạn có cảm giác lạnh và khô bạn có thể hòa một bát nước ấm với muối để mát xa cho đôi chân giúp tăng cường lưu thông bạch huyết, đem đến vẻ mịn màng cho làn da. 

 Massage chân với mật ong. Khi bạn cảm thấy làn da trên đôi chân hoặc những ngón chân trở nên khô cứng, việc bạn nên làm là hãy dùng một ít mật ong để thay kem dưỡng mát xa lên những vùng có làn da thô. Để yên trong vài phút rồi rửa sạch với nước ẩm, sau một thời gian bạn sẽ có được sự mịn màng và sáng khỏe cho làn da.

 Ngâm chân với dấm. Sau một lần tắm, bạn nhỏ chế vài thìa dấm với nước ấm vào chậu rồi ngồi ngâm chân khoảng 30 phút. Kiên trì với cách làm trên khoảng 1 tuần, lớp da khô trên đôi chân sẽ được đánh bong.

 Trắng da chân nhờ cà rốt. Xay nhuyễn cà rốt hoặc đơn giản hơn bạn có thể sử dụng máy ép hoa quả để ép cà rốt lấy nước. Sau đó dùng bã đắp lên da chân trong vòng 30 phút thì rửa lại với nước. Nước ép dùng để uống hàng ngày để tăng cường dưỡng chất cho da.

Khử mùi hôi chân. Nguyên nhân gây hôi chân vào mùa hè là do chân tiết nhiều mồ hôi và bị bí trong đôi giày. Để hạn chế mùi hôi của chân, bạn có thể ngâm và rửa chân với nước ấm trước khi ra ngoài và sau một ngày dài. Ngoài ra bạn có thể sử dụng miếng lót giày bằng hương quế và thay tất chân thường xuyên.  

Sử dụng kem dưỡng ẩm. Một phương pháp để làm trắng da chân đó là sử dụng kem dưỡng ẩm da chân. Thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sử dụng kem dưỡng ẩm làm da mềm mịn và trắng sáng. Che chắn cẩn thận hoặc dùng kem chống nắng khi ra đường. Sở dĩ da chân rất dễ bắt nắng và khó làm trắng nên các chị tránh để chân tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời nhé. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]