Cách làm trắng da

Bạn gái nào cũng muốn sở hữu một làn da trắng hồng, không tỳ vết. Vì vậy mà các biện pháp làm trắng da được áp dụng triệt để như: mặt nạ làm trắng, tắm trắng, kem dưỡng trắng da, kem chống nắng... Nhưng phương pháp nào thật sự hiệu quả nhất? Những bí quyết và lời khuyên sau sẽ giúp bạn nhé.

0
  • 1

    Cách làm trắng da mặt

    Cách làm trắng da mặt tự nhiên

    Mặt nạ mướp tươi:

    Công dụng: Trắng da, mát da, mịn da. Phù hợp với mọi loại da. 

    Nguyên liệu: 

    1 quả mướp tươi (mướp hương là tốt nhất), chọn quả nào nhỏ, đặc ruột, ít hạt (cho đặc, dễ đắp). 

    Cách dùng:

    Gọt vỏ, xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Lấy ra đắp trực tiếp lên mặt (Bạn không nên dùng giấy đắp mặt hoặc khăn mỏng vì hỗn hợp này khá đặc, khó thấm qua giấy hoặc khăn). Đắp 30 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm, sau đó rửa qua bằng nước lạnh.

    Tần suất đắp: 2-3 lần/ tuần. Nếu da bạn hơi sậm màu và không sáng thì sẽ nhận rõ vẻ trắng sáng, mịn màng của làn da bằng cách làm trắng da tự nhiên này.

    Cách làm trắng da mặt nhanh

    Trước hết phải nói thêm rằng không có cách nào làm cho da mặt bạn trắng ngay lập tức, mà để sở hữu làn da trắng bạn cần có sự chăm sóc lâu dài (ít nhất là từ 4 đến 6 tuần) và bảo vệ da trước những tác động gây hại như: ánh nắng, ô nhiễm… Tuy nhiên để làm trắng da mặt nhanh bạn cũng có thể sử dụng phương pháp sau:

    Mặt nạ chanh - dưa chuột:

    Công dụng:

    Trắng da, sạch da, kháng viêm hỗ trợ trị mụn, bớt nhờn. Đặc biệt phù hợp với da dầu và da hỗn hợp. 

    Nguyên liệu: 
    1 quả dưa chuột loại quả nhỏ, đặc ruột ít hạt.
    1 quả chanh tươi (bạn không nên dùng dấm đặc biệt là dấm thanh, nó bào mòn da và không có tính dưỡng ẩm cho da).

    Cách dùng: 
     Gọt vỏ xay nhuyễn. Cho thêm 1 thìa nước cốt chanh, trộn đều. 
     Đắp lên mặt chừng 30 phút rồi rửa sạch. (Khi đắp bạn nên đắp qua khăn gạc mỏng để nước đỡ chảy xuống cổ áo và người của bạn).

    Với cách này sau khi đắp xong bạn sẽ sở hữu một làn da trắng ngay lập tức, tuy nhiên đây chỉ là chiêu đánh lừa thị giác của bạn thôi bởi các dưỡng chất tự nhiên đã lấy đi lớp tế bào chết trên cùng của làn da. Da bạn sẽ sẫm màu lại sau khoảng 45 phút. Tuy nhiên với cách này nếu bạn chịu khó thì  với tần suất: 2-3 lần/tuần. Sau 1 tháng thì hiệu quả sẽ thấy rõ rệt.

  • 2

    Cách làm trắng da toàn thân

    Làm trắng da bằng cà rốt và mật ong

    Cách làm:

    Bước 1:

    Bạn hãy tắm sạch bằng nước ấm, sau đó mát xa cho da khoảng 5 phút. 

    Bước 2: 

    Cho cà rốt rửa sạch sau đó nghiền nhỏ, cho thêm 1-2 muống mật ong (mức nhiều hay ít tuỳ thuộc vào lượng cà rốt). Trộn đều hỗn hợp trên, sau đó cho chúng vào khăn hoặc vải sạch để chườm lên da. Kết hợp với động tác mát-xa trong khoảng 10 phút để đạt hiệu quả cao nhất. Cuối cùng, tắm lại bằng nước sạch. Nên áp dụng cách làm này mỗi ngày một lần.

    Công hiệu:

    Mật ong và cà-rốt có chứa thành phần kích thích làm trắng các sắc tố da. Hơn thế, nó còn có công dụng làm cho da mềm mại và láng mịn, làm chậm quá trình lão hoá da.

    Tắm trắng

    Bước 1: Tẩy tế bào chết

    Bạn nên tẩy bỏ lớp tế bào chết trên da trước khi đắp mặt nạ cho da. Nếu trong nhà không có sẵn kem tẩy tế bào chết bạn có thể dùng muối hoặc đường mịn thoa đều lên da ẩm để tẩy tế bào chết cho da.


    Bước 2: Mặt nạ làm trắng da toàn thân

    Sau khi tẩy tế bào chất xong, bạn lấy 100g dâu tằm đã đựoc xay nhuyễn + 10ml mật ong trộn đều thành dung dịch sền sệt như thế này rồi thoa đều lên da toàn thân. Giữ lớp mặt nạ này trong vòng 15 phút sau đó tắm lại sạch bằng nước mát. Nếu trong nhà không có sẵn dâu, bạn có thể thay thể bằng 10ml nước cam tươi hoặc đu đủ xay nhuyễn. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]