Cách Làm Trứng Cuộn Thịt Gà Thơm Ngon

15.5981
Nấu ăn là cả một nghệ thuật và người nội trợ là một nghệ sĩ. Bạn có tin vào điều này không? Thực ra trong việc nội trợ có 3 yếu tố chính cấu thành sự thành công của món ăn: Thứ nhát là món ăn phải cung cấp được đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, thứ hai là món ăn phải thơm ngon hợp khẩu vị người dùng và cuối cùng là cách trình bày sáng tạo đẹp mắt. Việc bổ sung dưỡng chất qua các bữa ăn là hết sức cần thiết, thế nhưng thật khó có thể làm được điều đó nếu bé yêu của bạn lười ăn . Vậy làm thế nào để bé yêu vừa có thể măm măm ngon miệng vừa không còn kén ăn rồi nữa nhỉ. Món trứng cuộn có nhiều biến tấu rất hấp dẫn như trứng cuộn tôm, trứng cuộn ngũ sắc… và một cách chế biến cũng độc đáo không kém, đó là trứng cuộn thịt gà. Những khoanh trứng cuộn thêm ngon bởi thịt gà cuộn bên trong. Món trứng cuộn thịt gà là gợi ý tuyệt hảo cho con bạn nếu bé lười ăn cơm đấy. Những miếng thịt gà thơm ngon được cuộn bởi một lớp trứng bên ngoài cho bạn một món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn giàu dinh dưỡng. Món ăn đẹp mắt và dễ chiều lòng cả nhà, từ người già đến trẻ nhỏ bởi nó vừa đẹp mắt mà  bên trong lại rất mềm. Lâu lâu hãy đổi khẩu vị cho gia đình bạn nhé để làm cho bữa ăn trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều, đây sẽ là một sự lựa chon hoàn hảo cho các bà nội trợ đấy nhé.  Nguyên liệu và cách làm cực kì đơn giản, không hề tốn nhiều thời gian đặc biệt những người bận rộn thì không cần phải lo lắng về vấn đề thời gian, chỉ cần bạn bỏ chút thời gian ra là đã có một món trứng cuộn thịt gà siêu ngon đậm đà để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức rồi. Đảm bảo sẽ đưa cơm lắm nhé, chẳng mấy chốc nồi cơm nhà bạn sẽ nhanh hết veo bởi hương vị thơm ngon và đặc trưng hấp dẫn như thế này. Hãy cùng webnauan chê biến món trứng cuộn thịt gà thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:

- 450g phô mai parmesan mài nhỏ
- 45g mayonnaise
- 3 quả trứng to
- 30g mayonnaise
- 450g thịt gà xay
- 1,25g  hạt tiêu
- 1,25g muối
 


Các bước thực hiện:

Bước 1:

Bật lò nướng ở nhiệt độ 350 độ F. Trong một bát, cho 450g phô mai, mayonnaise và 3 quả trứng vào, đánh đều.
 


Bước 2:

Cho hỗn hợp trứng khay nướng đã lót sẵn giấy nến, dùng thìa trải đều hỗn hợp trứng ra giấy.
 


Bước 3:

 Cho khay hỗn hợp trứng vào nướng trong 15 phút. Trong khi đó, trộn đều 450g thịt gà với muối, hạt tiêu, 30g sốt mayonnaise.
 


Bước 4:

Sau khi hỗn hợp trứng nướng xong, phết hỗn hợp thịt gà lên hỗn hợp trứng, cuộn lại.
 


Bước 5:

Sau đó bọc giấy bạc lại, cho vào bếp nướng thêm 35 phút. Như vậy là bạn đã hoàn thành món trứng cuộn thịt gà nướng rồi. Khi ăn, bạn cho trứng cuộn thịt gà ra khỏi lò nướng để nguội và cắt thành khoanh nhé. Bạn có thể trang trí với rau thơm, rau mùi hay thì là cho món ăn thêm đẹp mắt. Ăn với tương ớt sẽ rất ngon!
 

 


Chỉ cần một chút khéo tay và kiên nhẫn thì bạn cũng có thể chế biến những món trứng cuộn thịt gà ngon này, mang lại một cảm giác thật tuyệt vời cho người dùng khi cảm nhận bạn sẽ thấy món ăn khô quá béo và giàu hàm lượng chất dinh dưỡng.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món trứng cuộn thịt gà này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]