Cách làm vỏ gối không cần may

Thêm một cách thú vị để bạn có thể làm những chiếc vỏ gối xinh xắn mà không cần phải khâu vá gì cả.

15.5743

Nguyên vật liệu:

+1 tấm vải hoa văn tùy thích,  kích thước 50x70cm

+ Ruột gối 50x35cm

+ Khoen mắt ngỗng 4-5mm (khoảng 28 khoen và thêm vài khoen để trừ hao)
+ Dây cột tùy thích: Ruban, ren, dây thừng…

Dụng cụ:

+Kềm dập khoen mắt ngỗng

+Phấn vẽ trên vải

+Dùi nhọn

+Que nhọn đường kính khoảng 4-5mm (que đũa lớn hoặc que đan lớn)

+Keo tổng hợp

+Tăm

Cách thực hiện:

  • 1

    Dùng thước và phấn vẽ đánh dấu các các vị trí cần xỏ khoen theo dọc 2 bên chiều dài tấm vải (70cm), từ 2 bên biên vải của bề ngang (50cm) bạn đánh dấu cách vào trong 2,5cm, sau đó các vị trí còn lại cách nhau khoảng 5cm. Mỗi bên chiều dài tấm vải được 14 vị trí cần xỏ khoen.

  • 2

    Dùng dùi nhọn đâm thủng các vị trí đã đánh dấu.

  • 3

    Dùng que nhọn lớn  nong các lỗ cho rộng ra, đườ ng chỉ  trên bề  mặt vải sẽ giãn ra (lưu ý bạn không dùng đầu kéo bấm lỗ, đường chỉ sẽ bị đứt và lỗ sẽ bị rỉ).

  • 4

    Dùng đầu tăm thấm dính keo vào khoen mắt ngỗng, xỏ qua lỗ (bề mặt khoen áp lên mặt phải của vải). Làm tương tự cho tất cả các vị trí đã đánh dấu.

  • 5

    Dùng kềm dập khoen mắt ngỗng, dập cố định tât cả các khoen.

  • 6

    Gập tấm vải lại làm 3 theo chiều dài sao cho 2 khoen ở mỗi đầu tấm vải khớp các lỗ với nhau, lúc này mỗi bên bề mặt vải có 6 lỗ.

     

     

  • 7

    Xỏ dây cột trang trí 2 bên, bắt đầu từ 2 lỗ giữa (giống như kiểu khâu vắt), xỏ ra 2 bên rồi quay trở lại chính giữa, cột chặt và thắt nơ tùy thích.

     

  • 8

    Đặt ruột gối vào trong. 

     

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]