Cách làm vòng nguyệt quế đỏ rực đón Giáng sinh

Màu đỏ là màu truyền thống và tràn đầy không khí Giáng sinh và cũng là màu sắc chủ đạo, không thể thiếu mỗi mùa Giáng sinh. Hãy cùng chúng tôi học cách làm vòng nguyệt quế trang trí nhà đỏ rực cho Giáng sinh nhé.

15.5939
Nguyên liệu

- Vòng nguyệt quế thô

- Ruy băng màu đỏ, cỡ lớn

- Một đoạn vải thô màu lá úa

- Một ít đấy sét nhật

- Quả ô rô đỏ, lá thông, quả thông khô

- Bút màu hoặc sơn màu đỏ và trắng

- Băng keo hoặc keo dính

 
  • 1

    Dùng ruy băng đỏ cuốn vòng quanh vòng nguyệt quế thô. Dùng băng keo dán lại các đầu để cố định các vòng dây ruy băng.

  • 2

    Dùng miếng vải thô bọc một đoạn bên tay phải của vòng nguyệt quế, bọc một đoạn tầm 10-12 cm.

  • 3

    Dùng đất sét nhật tạo hình khuôn mặt ông già Noel như hình dưới. Sau khi gắn các mẩu đất sét nhật vào với nhau, để khô và dùng bút màu, sơn mào tô đỏ phần mũ, miệng và má của ông già Noel. Phần viền mũ, râu của ông già Noel nên sơn bằng màu trắng. Để khô.

    Dùng keo dán dán những cành ô rô, lá thông, quả thông và ông già Noel lên phía phần vải thô màu úa đã bọc vào vòng nguyệt quế. Chú ý, bạn phải dán thật chắc các chi tiết trang trí này. Dùng đến sự hỗ trợ của ghim bấm hay kim chỉ để đính chắc chắn nếu cần.

Thành phẩm

Vậy là bạn đã hoàn thành chiếc vòng nguyệt quế đỏ rực với ông già tuyết trang trí nhà cho Giáng sinh này rồi. Bạn có thể treo vòng nguyệt quế này trước của nhà hoặc trong phòng khách hoặc bên khung cửa sổ đem không khí Giáng sinh đang rộn ràng vào nhà nhé.

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]