Cách ly 3 hành khách có thân nhiệt cao bất thường

Dân trí Ngày 3/5, máy đo thân nhiệt tại Tân Sơn Nhất báo hiệu hai người lớn và một trẻ em đến từ Mỹ và Hồng Kông có thân nhiệt cao hơn 37 độ C. Ngay lập tức các hành khách này cùng những người liên quan đã được cách ly để theo dõi.

0

Lần phát hiện đầu tiên là 2 hành khách (1 nam, 1 nữ) trên chuyến bay đến từ Đài Loan, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

Hai du khách này đều là Việt kiều Mỹ bay từ tiểu bang Seattle, quá cảnh tại Đài Loan sau đó đến Việt Nam. Hai hành khách này đã được mời vào phòng cách ly để kiểm tra. Đồng thời, tất cả các du khách trên chuyến bay đó cũng được cách ly để kiểm tra. Mọi phương pháp chống cúm A/H1N1 ngay lập tức đã được áp dụng.

 

Hiện hai du khách trên đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM) để cách ly, theo dõi và làm điều tra dịch tễ. Sau đó thân nhiệt của họ đã dần trở lại bình thường.

 

Cùng ngày, máy đo thân nhiệt cũng đã phát hiện một em bé (11 tháng tuổi, ngụ tại Hóc Môn - TPHCM) có nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường. Em bé này từ Hồng Kông trở về sau chuyến du lịch cùng gia đình. Em bé này cũng đã được cách ly và chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) để làm các bước xét nghiệm cần thiết.

 

Dù các kết quả xét nghiệm của 3 trường hợp trên đều âm tính với vi-rút cúm A/H1N1, nhưng bộ phận chuyên môn vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của họ trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Tất cả các chi phí phục vụ cho công tác điều tra dịch bệnh đối với các hành khách trên đều miễn phí hoàn toàn.

 

Hiện tại, các du khách trên vẫn đang được bác sỹ giám sát chặt để làm các bước tiếp theo đúng với quy trình.

 

Theo đại diện Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, tại sân bay Tân Sơn Nhất trung bình mỗi ngày có gần 10.000 du khách nước ngoài đến Việt Nam bằng đường hàng không. Gần 10% là khách đến từ vùng có dịch cúm A/H1N1. Trong tuần qua, có gần 40.000 du khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có hơn 1.500 người đến từ vùng có dịch.

 

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TPHCM cho biết, do đây là thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh nên phải áp dụng mọi biện pháp an toàn, chứ chưa thể khẳng định khách có mắc cúm hay không.

 

Trong ngày 3/5, đường dây nóng của Sở đã tiếp nhận gần 50 cuộc điện thoại của người dân trong khắp cả nước để hỏi về tình hình diễn biến của dịch bệnh cúm A/H1N1.

 

Trung Kiên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]