Cách ly hành khách ngồi cạnh người nhiễm H1N1

Dân trí Ngày 25/5, Sở Y tế TPHCM đã phát hiện thêm 9 hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất có thân nhiệt bất thường, trong đó có 1 người ngồi cạnh 2 người nhiễm H1N1.

15.5985

Trong 9 trường hợp được phát hiện ngày 25/5, có một trường hợp đáng chú ý, đó là chị L.T.T.T (SN 1980, ngụ Q.3 - TPHCM). Trước khi từ Đài Loan về VN, chị T. đã ngồi cùng hàng ghế với hai người bị nhiễm cúm A/H1N1 hiện đang bị cách ly điều trị tại Đài Loan trong chuyến bay  từ San Francisco (Mỹ) đến Đài Bắc (Đài Loan).

 

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận 3 điều tra dịch tễ và giám sát  nơi cư ngụ, chuyển chị T. đến BV Bệnh Nhiệt đới để cách ly, xét nghiệm vi rút cúm A/H1N1, hiện chưa có kết quả.

 

Đối với 8 trường hợp còn lại thì 5 người đã xuất viện do âm tính với cúm A/H1N1. 3 người vẫn còn được giám sát cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Các cơ quan có chức năng vẫn tiếp tục giám sát, cách ly để giám sát kịp thời các ca thân nhiệt cao khi nhập cảnh vào sân bay tại TPHCM.

 

Trung Kiên 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]