Cách may váy maxi đẹp cho chị em tuổi trung niên

Cách may váy maxi này sẽ khiến bạn bất ngờ bởi thành phẩm khi hoàn thành có thể sử dụng đa năng, làm chân váy hay váy quây đều được. Hãy xem cách may váy maxi này nhé.

15.5842
Nguyên liệu

Váy maxi là món đồ thời trang mang lại cho người mặc sự uyển chuyển, duyên dáng. Đây là item không chỉ dành cho mùa hè - mùa đi biển, giúp bạn chống nắng hiệu quả mà đây còn là món đồ vô cùng thích hợp khi bạn dạo phố mùa thu nữa.

Chiếc váy này không chỉ được các bạn gái ưa thích, mà các chị em trung niên cũng hết sức ưa chuộng. Váy maxi thường có dáng dài, nên có thể coi là món đồ "kín đáo" nhất, mà bạn có thể mặc. Với cách may váy maxi cho phụ nữ tuổi trung niên dưới đây sẽ giúp bạn có món đồ handmade vừa thời trang lại sử dụng đa năng.

Cách may váy maxi này không hề khó, cùng chuẩn bị nguyên liệu để may nhé:

- Vải cotton co giãn, tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn màu sắc của vải, nhưng lý tưởng nhất vẫn là vải kẻ ngang

- Kéo, thước dây, thước kẻ

- Kim, chỉ, phấn may

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn hãy lấy số đo chiều dài từ phần hông xuống chân để cắt ra một mảnh. Gấp đôi mảnh này lại, dùng ghim giữ vị trí hai bên viền vải.

    Để thực hiện cách may váy maxi, bạn phải đo ciều dài chiếc váy đầu tiên từ phần hông xuống.
  • 2

    Sau đó, bạn dùng thước đo vòng 3 và phần dưới và vẽ lên vải để tiến hành cắt.

    Bước tiếp theo của cách may váy maxi nhé.
  • 3

    Cắt vải theo đường vẽ. Sau đó may hai bên viền vải lại với nhau và may phần phía dưới chân váy.

    Bây giờ, bạn cắt vải theo đường vẽ.
  • 4

    Ở phần vải phía trên cạp, bạn cũng dùng thước đo để lấy số đo. Sau đó cắt thành hình chữ nhật, gấp đôi mảnh vải và dùng ghim giữ vị trí hai bên viền vải lại với nhau.

    Bước tiếp theo, bạn đo phần trên cạp rồi cắt theo.
  • 5

    Dùng máy khâu may hai bên vải lại với nhau. Sau đó, ghép phần vải chân váy và cạp váy lại với nhau, sao cho mặt phải của chân váy sẽ liền với mặt trái của phần cạp.

    Bây giờ, hãy dùng máy khâu may hai bên vải lại với nhau.
  • 6

    Luồn phần vải chân váy vào trong phần vải cạp váy (như hình dưới) rồi may ở phần nối là hoàn thành xong cách may váy maxi vô cùng đơn giản này rồi đấy.

    Đây là bước cuối cùng khi bạn thực hiện may váy maxi.

    >>> Xem thêm: 

Thành phẩm

Vậy là chiếc váy maxi của bạn đã hoàn thành rồi này. Quả thực, với chất liệu cotton co giãn và họa tiết kẻ ngang, chắc hẳn, các quý cô trung niên không thể bỏ qua dáng váy thời trang này trong mùa thu. Với cách may váy maxi như trên, bạn sẽ thấy đây quả thực là item thời trang vô cùng đa năng, khi mặc kiểu chân váy maxi dài chấm gót, phần cạp sẽ được gập xuống 1-2 lớp sao cho bạn chỉ có thể nhìn thấy mặt phải của vải mà thôi. Lúc đó, bạn tha hồ mà mix với các kiểu áo ưa thích.

Khi biến nó thành váy quây. Bạn kéo váy lên, phần cạp gấp đôi xuống dưới sao cho không còn lộ phần mặt trái. Kết hợp váy này với một chiếc cardigan mỏng và một chiếc thắt lưng, trông bạn sẽ trẻ thêm vài tuổi đấy.

Tùy vào sở thích và vóc dáng mà bạn có thể kết hợp với các phụ kiện nhé. Một đôi giày cao gót, hoặc một đôi sandal đế bệt là gợi ý hoàn hảo cho bạn khi muốn dạo phố mùa thu.

>>> Xem ngay: 

Chiếc váy maxi thành phẩm sẽ có hình dáng như thế này.

Nếu mặc như một chiếc chân váy, bạn có thể thoải mái kết hợp các loại áo mình ưa thích.

Muốn mặc như một chiếc váy quây, bạn chỉ cần kéo ngang ngực là xong, nhớ khoác thêm một chiếc cardigan mỏng bên ngoài nữa nhé.

Ngoài vải kẻ, bạn có thể chọn vải cotton trơn màu để may.

Chúc các bạn thực hiện thành công cách may váy maxi này nhé!

>> Xem thêm: 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]