Cách mới phòng chống sốt xuất huyết

15.1148

Trên tạp chí Nature, giáo sư Scott O’Neil tại Đại học Monash ở Úc và các cộng sự vừa công bố phương pháp mới phòng chống bệnh sốt xuất huyết.


Theo đó, muỗi cái lây truyền sốt xuất huyết được tiêm vi khuẩn wolbachia để chúng giao phối với muỗi đực và cho ra đời các thế hệ muỗi không có virus sốt xuất huyết.

Các nhà khoa học cho biết muỗi cái sẽ truyền vi khuẩn wolbachia sang con và khi muỗi đực bị nhiễm khuẩn giao phối với muỗi cái lành mạnh, trứng của chúng sẽ chết. Giáo sư O’Neil nêu hai cách lý giải: Vi khuẩn wolbachia tăng cường hệ miễn dịch của muỗi và wolbachia giành thức ăn với virus sốt xuất huyết trong cơ thể muỗi.

Sau khi thí nghiệm tiêm vi khuẩn wolbachia vào phôi của 2.500 muỗi cái Aedes aegyti thành công, các nhà khoa học đã thả 299.000 muỗi bị nhiễm khuẩn vào 370 địa điểm ở vùng Đông Bắc Úc hồi tháng 1-2011. Họ nhận thấy rằng vi khuẩn wolbachia lan sang muỗi cái thành công và hậu duệ của chúng đã bị nhiễm khuẩn trong 3 tháng sau đó.

BACSI.com (Theo NLD)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]