Cách nào giúp con ăn được nhiều?

Bé trai nhà tôi 8 tháng, nặng 8,4 kg, dài 75 cm. Bé ăn sữa ngoài hoàn toàn, một ngày ăn khoảng 700 ml, cộng hai bát bột (khoảng 200 ml một bát). Thế nhưng mỗi tháng bé chỉ tăng 300 g, so với tiêu chuẩn bé hơi nhẹ cân.

15.5977

Bác sĩ cho tôi hỏi với lượng ăn như thế đã đủ cho bé chưa, và làm thế nào để bé tăng cân tốt hơn, để đạt chuẩn. Ngoài ra, phân bé đi hàng ngày tôi thấy có màu xanh. Màu phân như vậy có vấn đề gì về tiêu hóa không? Cảm ơn bác sĩ. (Vũ Khuê)

 
Ảnh minh họa: MT. 
  

Trả lời:

Chào bạn,

Bạn không nói con là bé trai hay bé gái nên khó đưa ra chuẩn chiều cao, cân nặng. Tuy nhiên, bé nhà bạn 8 tháng, nặng 8,4 kg, dài 75 cm thì không thuộc mức thiếu cân. Hơn nữa, có lẽ những tháng đầu cháu lên cân tốt, chỉ gần đây tốc độ tăng cân mới chững lại còn 300 g mỗi tháng phải không bạn? Lượng ăn của cháu như bạn mô tả: 700 ml sữa công thức và hai bát bột mỗi ngày là rất tốt rồi, tôi cho rằng không cần tăng thêm.

Màu sắc phân thường không liên quan đến các vấn đề về tiêu hóa, mà phản ánh thời gian lưu chuyển thức ăn và sự xuất hiện của mật trong hệ thống dạ dày - ruột. Màu phân có thể do thức ăn bé dùng nên bạn không cần lo lắng. Nếu bé được uống bổ sung sắt, phân có thể có màu xanh đen.

Nếu trẻ vẫn đi đại tiện mỗi ngày một lần, vui đùa linh hoạt, ăn uống bình thường thì bạn không cần lo lắng. Chỉ khi con đi ngoài ra phân xanh kèm các biểu hiện như ngày đại tiện nhiều lần (3 lần trở lên), phân có dịch nhầy, trẻ khó chịu, quấy khóc... thì bạn cần đưa con đi khám để kiểm tra các vấn đề về tiêu hóa.

Chúc bé luôn vui, khỏe.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm

Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia
Theo VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]