Cách nấu chè đậu xanh ngân nhĩ

Không chỉ giải khát trong những ngày nắng, nhuận da, mát trong, món chè thơm ngon bổ dưỡng này còn rất thích hợp cho những ai mắc bệnh đau dạ dày.

15.579

Nguyên liệu:

- 100g đậu xanh, 30g nấm tuyết (ngân nhĩ)

- Đường phèn, 2 lít nước

Cách làm:

  • 1

     Đậu xanh và nấm tuyết trước khi nấu nên ngâm qua.

  • 2

    Với đậu xanh thì loại bỏ những hạt lép, nổi lên trên, còn nấm tuyết nên rửa đi rửa lại nhiều lần rồi xé thành từng miếng nhỏ.

  • 3

    Cho cả đậu xanh và nấm tuyết vào nồi cùng 2 lít nước. Đun đến khi sôi thì hạ lửa, tiếp tục đun liu riu trong khoảng 30 phút.

  • 4

    Sau đó thả đường phèn vào (độ ngọt tùy ý). Nếu không có đường phèn có thể thay bằng đường vàng hoặc trắng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]