Cách nấu phở bò tái thơm ngon hấp dẫn cho ngày rét

Món phở bò tái rất hấp dẫn với thịt bò mềm hơi chín tới cùng nước lèo đậm vị, mùa đông ăn sáng với món này thì hẳn không ai có thể chối từ!

0

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để nấu phở bò tái cho 5-6 người ăn:

15ml dầu dừa

6 tép tỏi

1 mẩu gừng thái lát

1 củ hành lớn

3 hoa hồi

1 thanh quế

2 lít nước dùng

450g-550g thịt bò

600g bánh phở

350g giá đỗ

Rau húng quế

20ml nước mắm

5g đường

Một ít muối, tương ớt, ớt đỏ, chanh.





Băm nhỏ tỏi và gừng, hành bổ đôi.




Thái lát thịt bò rồi cho vào tủ lạnh giữ lạnh.




Chuẩn bị một chảo nóng với ít dầu dừa, sau đó thêm tỏi băm, gừng thái lát và nửa củ hành tây úp ngược.




Kế đến bạn cho hoa hồi và thanh quế vào, đảo đều khoảng 2-3 phút nữa.




Tiếp theo, bạn cho nước dùng vào, đun sôi. Sau khi nước trong nồi sôi thì bạn giảm nhỏ lửa, đun thêm 25-30 phút nữa.




Cuối cùng bạn lấy thịt thái lát ra nhúng sơ, đồng thời vớt bỏ vỏ củ hành, gừng tỏi. Rồi thêm nước mắm, đường, muối vào chung nêm nếm cho vừa ăn.




Sắp phở xuống dưới rồi cho giá đỗ, rau vào bát, đổ nước dùng và thịt bò vào, dùng nóng.


Tùy sở thích bạn có thể trụng giá và rau chín trước khi dùng. Món phở bò tái rất hấp dẫn với thịt bò mềm hơi chín tới cùng nước lèo đậm vị, mùa đông ăn sáng với món này thì hẳn không ai có thể chối từ! Nếu sợ buổi sáng bận bịu, bạn có thể chuẩn bị sẵn nước dùng và thịt bò từ tối hôm trước, sáng ra chỉ việc đun sôi lại rồi trụng thịt là có thể ăn được ngay rồi.



Chúc bạn thành công và ngon miệng nhé!

(Nguồn: everydaymaven)
15.5743--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]