Cách nêm gia vị cho trẻ ăn dặm?

Nấu món ăn dặm cho bé thì không cần cho thêm gia vị gì, nếu cho mắm muối thì cho rất nhạt, không nên ăn theo khẩu vị của người lớn.

15.5958

Con trai tôi được hơn 6 tháng. Tôi đi làm nên cho cháu ăn dặm và bú thêm sữa ngoài, nhưng cháu không chịu bú bình, mỗi lần ăn sữa là phải dùng thìa đút. Thời gian đầu đút thìa cho ăn sữa cũng như cho ăn dặm cháu ăn rất ngon, nhưng không biết sao dạo này cháu lười ăn lắm, cứ đút vào là ngậm trong miệng không chịu nuốt, bú mẹ cũng lười luôn.

Mọi người khuyên nên mua B1 về cho cháu uống sẽ kích thích cháu ăn. Nếu nấu cho bé ăn dặm tôi có phải nêm gia vị gì? Cảm ơn bác sĩ.(Lê Thúy Diễm).
 

 

Trả lời:

Nếu buổi trưa chị vẫn về cho cháu bú được thì không cần phải ăn thêm sữa ngoài nữa, chỉ cần ăn 2 bữa bột và bú mẹ là đủ (nếu cháu vẫn đủ cân).

Chị nên cho cháu đi khám bác sỹ xem cháu có bị còi xương hay thiếu máu không, vì mắc các bệnh này trẻ cũng lười ăn.

Ngoài ra có thể cho cháu uống thêm thuốc bổ có chứa các loại vitamin và kẽm, lysin. Còn ăn dặm thì không cần cho thêm gia vị gì, nếu cho mắm muối thì cho rất nhạt thôi, không nên ăn theo khẩu vị của người lớn.
Theo Bác sỹ Lê Thị Hải
Afamily
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]