Cách nhận biết bạn là người hướng ngoại hay hướng nội?

Có bao giờ bạn cảm thấy môi trường mình đang sống là một thế giới luôn luôn vận động với những tiếng ồn và các cuộc tán gẫu. Bạn thấy mình không hề đơn độc. Có thể đối với bạn, điều đó thật sự quá bình thường, nhưng sẽ là khó khăn lớn đối với những ai sống hướng nội.

15.592

Vậy làm sao để nhận biết bạn thuộc nhóm người hướng nội hay hướng ngoại?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi xin trích dẫn 20 câu hỏi phân tích tâm lý dạng hỏi đáp có hay không (Yes/No) từ cuốn sách "Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking" của tác giả Susan Cain. Được biết cuốn sách này là thành quả 5 năm nghiên cứu về tâm lý học và sinh lý học thần kinh, cùng hàng chục cuộc phỏng vấn của bà. Đây là cuốn sách từng nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong 9 tuần liền vào năm 2012.

Để tham gia bài kiểm tra tâm lý này, việc bạn cần làm chỉ là đọc câu hỏi và trả lời "Đúng" hay "Sai". Các câu hỏi dưới đây được xây dựng dựa trên các đặc điểm của người sống hướng nội và thường được chấp nhận bởi các nhà nghiên cứu hàng đầu.

1. Tôi thích những cuộc trò chuyện với 1 người hơn là với 1 nhóm.

2. Tôi thường thích thể hiện tâm trạng mình bằng văn bản.

3. Tôi thích sự cô độc.

4. Tôi quan tâm đến đồng nghiệp hơn là những người giàu có, danh vọng và có địa vị.

5. Tôi ghét tán gẫu, nhưng lại hứng thú với những chủ đề có ý nghĩa đối với tôi.

6. Mọi người nói với tôi rằng tôi là một người biết lắng nghe.

7. Tôi không phải là người thích mạo hiểm

8. Tôi thích làm những công việc có tính tập trung cao độ, ít bị gián đoạn.

9. Tôi muốn tổ chức sinh nhật của mình một cách đơn giản với 1 vài người bạn thân và các thành viên trong gia đình.

10. Mọi người nói tôi ăn nói nhỏ nhẹ hoặc êm dịu.

11. Tôi không thích trình bày hay thảo luận về công việc của mình với người khác cho đến khi nó kết thúc.

12. Tôi không thích sự xung đột.

13. Tôi cố gắng hết sức để làm việc độc lập.

14. Tôi thường nghĩ kĩ trước khi nói.

15. Tôi cảm thấy vui khi được đi ra ngoài một mình.

16. Tôi thường không trả lời điện thoại ngay lập tức.

17. Nếu có cơ hội, tôi thích có một ngày cuối tuần thật sự thảnh thơi, hoàn toàn không có công việc.

18. Tôi không thích làm nhiều việc cùng 1 lúc.

19. Tôi có thể dễ dàng tập trung.

20. Trong các lớp học, tôi thích thuyết trình hơn các cuộc hội thảo.

Sau khi trả lời xong 20 câu hỏi trên, đây là kết quả:

•  Nếu hầu hết các câu trả lời của bạn là "Đúng" thì rất có thể bạn là một người hướng nội

•  Nếu các câu trả lời của bạn có đáp án là "Sai", bạn là một người hướng ngoại.

• Trường hợp cả hai phương án "Đúng" hoặc "Sai" cân bằng nhau thì bạn sở hữu tính cách của cả 2 loại người trên, tức là cân bằng giữa hướng nội và hướng ngoại.

Trí Nguyễn

Theo Businessnewsdaily

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]