Cách nhận biết biểu hiện bất thường ở trẻ

Trẻ nhỏ khóc có thể do rất nhiều nguyên nhân gây ra, vì vậy thường khó để xác định chính xác nguyên nhân khiến trẻ khóc.

15.5883

Theo các nhà khoa học thuộc Trường đại học Michigan (Mỹ), một số biểu hiện để nhận biết trẻ đang bị đau, bao gồm: quấy khóc bất thường, cụ thể là trẻ khóc to hơn bình thường, khóc dai hơn bình thường hoặc trẻ quấy khóc dữ dội; một số biểu hiện trên nét mặt như trẻ cố nhắm nghiền mắt, cau mày hoặc nhăn mũi, nhăn mặt; trẻ co cứng hoặc duỗi cứng thân mình, cụ thể là tay hoặc chân trẻ duỗi thẳng hoặc co gấp và ép sát vào nhau. Một số trẻ có thể có biểu hiện mệt lả hoặc im lặng khi bị đau; trẻ dễ cáu kỉnh và không thể làm giảm biểu hiện này bằng những biện pháp thông thường. Tuy nhiên, cũng có thể là do trẻ hiếu động và không thích ăn hoặc ngủ.

Minh Quang (Theo HealthDay News, 5/5/2008)

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]