Sốt phát ban nguy hiểm thế nào?
Với phụ nữ có thai
Trong quá trình mang thai chị em mắc phải bệnh sốt phát ban thai nhi dễ bị dị tật.
- Trong 3 tháng đầu: khoảng 70 - 100% trẻ đẻ ra bị nhiễm bệnh bẩm sinh và 25% trẻ dị tật bẩm sinh ở cơ quan tim, mắt, não.
- Trong 3 tháng: nếu mẹ có thai khoảng 13-16 tuần thì trẻ dễ bị bệnh bẩm sinh tỷ lệ 17%
- Khi thai 17-20 tuần: tỷ lệ bị bệnh 5%
- Khi thai hơn 20 tuần tỷ lệ bằng 0%
Các biến chứng của dị tật thai nhi: Khi bà mẹ mang thai 3 tháng đầu bị bệnh Rubella thì dễ bị sảy thai hoặc thai chết lưu trong tử cung; nếu đẻ được thì thai thiếu cân, chậm lớn, chậm mọc răng và kèm theo các dị tật bẩm sinh như đục nhân mắt (một hoặc hai bên); đục giác mạc, tật mắt nhỏ, tăng nhãn áp bẩm sinh, tật đầu nhỏ; tim tiên thiên lỗ thông vách tim, còn ống động mạch, hẹp eo động mạch phổi; trẻ còn có thể bị câm, điếc, viêm não, màng não, chậm phát triển trí tuệ, gan to, lách to…
Với trẻ em
Với trẻ nếu bị sốt phát ban, cơ thể sẽ tăng cao bất thình lình trẻ dễ bị co giật. Nếu bị co giật thì trong khoảng 3 phút trẻ dễ bị bất tỉnh, tay chân giật và mắt trợn...Trường hợp này mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ. Mẹ không nên quá lo lắng vì bình thường sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của trẻ.
Với các bé hệ miễn dịch kém sẽ lâu bình phục hơn và nghiêm trọng nếu bệnh để lâu trẻ dễ bị sưng phổi hay bị viêm não.
Với người lớn
Người lớn có sức đề kháng tốt hơn nên nếu bị bệnh sẽ nhanh khỏi hơn so với trẻ em và phụ nữ mang thai