>
Sau khi rửa sạch tay, nhẹ nhàng dùng khăn vải sạch lau sạch mũi và nhỏ từng giọt thuốc theo liều lượng yêu cầu vào từng lỗ mũi.
Tư thế tốt nhất là
nằm ngửa trên giường với đầu ngửa ra ngoài cạnh giường hoặc có thể
nằm sấp, đầu ở ngoài cạnh giường và hướng xuống nền. Cần giữ
tư thế này khoảng từ 2-3 phút sau khi đã nhỏ thuốc vào mũi.
Điều này giúp thuốc nhỏ không bị chảy ra ngoài hoặc chảy ngược vào cuống họng mà thuốc sẽ được lưu lại trong khoang mũi. Sau đó, quỳ gối và tựa
đỉnh đầu xuống nền giường thêm khoảng 2 phút.
Không nên đưa giọt thuốc vào mũi ở tư thế ngồi hoặc đứng vì những tư thế này khiến cho bề mặt bên trong khoang mũi sẽ không được các giọt thuốc “phủ sóng”. Hơn nữa, nhỏ thuốc ở tư thế đứng còn có thể khiến các giọt thuốc không được giữ ở khoang mũi mà sẽ “thoát ly” vào bộ máy tiêu hóa.
Theo NLĐ