Trong quá trình nối câu:
Bạn phải bỏ bớt những từ và cụm từ lặp đi lặp lại nhiều lần, ví dụ như từ “she”, nhưng phải giữ lại tất cả những “thông tin” trong các câu nói trên.
Với những câu trên đây, ta có thể có các cách nối câu sau:
Our Latin teacher in high school was a tiny woman. She was swarthy and birdlike. She had dark, sparkling eyes and graying hair.
(Cô giáo dạy tiếng Latinh của tụi tôi ở trường Trung học là một phụ nữ nhỏ nhắn. Cô có nước da ngăm đen và giọng nói rất hay. Cô có đôi mắt đen, sáng và mái tóc màu xám).
When we were in high school, our Latin teacher was a tiny woman. She was swarthy and birdlike, with dark, sparkling eyes and graying hair.
(Khi chúng tôi học ở trường Trung học, cô giáo dạy tiếng Latinh của chúng tôi là một phụ nữ nhỏ nhắn. Cô có nước da ngăm đen và giọng nói rất hay, cùng với đôi mắt đen, sáng và mái tóc màu xám).
Our high school Latin teacher was a swarthy, birdlike woman. She was tiny, with dark, sparkling eyes and graying hair.
(Cô giáo dạy tiếng Latinh hồi cấp 3 của tôi là một người có nước da ngăm đen. Cô có vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt đen, sáng và mái tóc màu xám).
Our Latin teacher in high school was a birdlike woman, tiny and swarthy, with graying hair and dark, sparkling eyes.
(Cô giáo dạy tiếng Latinh ở trường Trung học của chúng tôi là một người phụ nữ có giọng nói rất hay, dáng người nhỏ nhắn với làn nước da ngăm đen, với mái tóc màu xám và đôi mắt đen, sáng).
Bạn thấy đấy, không phải chỉ có một cách duy nhất để nối các câu lại với nhau. Trên thực tế, có rất nhiều cách để nối các câu thành một câu hay hơn giống như ví dụ ở trên. Bạn cứ thử thực hành một lúc thôi, bạn sẽ thấy có một vài cách kết hợp câu hay hơn và hiệu quả hơn hẳn những cách kết hợp khác.
Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ thì hãy xem câu dưới đây nhé:
Our high school Latin teacher was a tiny, birdlike woman, swarthy, with sparkling dark eyes, graying hair.
(Giáo viên dạy tiếng Latin ở trường Trung học của chúng tôi là một người nhỏ nhắn, có giọng nói hay, da ngăm đen, với đôi mắt đen, sáng và mái tóc màu xám).
Bạn có thể thấy rõ ràng rằng cách nối câu này là hoàn toàn đúng nhưng nó đã phải là cách tốt nhất hay chưa? Tất nhiên nếu so với những câu trên, câu này không phải là câu tốt nhất mà chúng ta có. Tùy vào từng văn cảnh mà bạn lựa chọn cách nối câu nào sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.
Sau khi nối câu, bạn hãy dành một vài phút để kiểm tra và đánh giá lại những câu mà mình đã nối để quyết định lựa chọn. Vậy
tiêu chí nào để đánh giá và lựa chọn câu nối? Có 6 tiêu chí để bạn đánh giá câu nối:
Nghĩa: Trước hết bạn phải quyết định xem, sau khi nối câu bạn có truyền tải được hết ý mà tác giả muốn nói hay không?
Sự rõ ràng: Liệu câu nối có rõ ràng hay không? Mọi người có thể hiểu được nó ngay trong lần đầu tiên đọc hay không?
Tính mạch lạc: Bạn phải đánh xem cách diễn đạt đã trôi chảy chưa? Các phần trong câu đã liên kết với nhau chặt chẽ và logic chưa?
Tính nhấn mạnh: Hãy xem những từ khóa đã được đạt ở vị trí nhấn mạnh chưa (những vị trí này thường là ở đầu câu hoặc cuối câu).
Độ súc tích: Hãy đánh giá xem liệu mình có diễn đạt dài dòng không, hãy cố gắng diễn đạt ý tưởng rõ ràng nhất mà tiết kiệm lời nhất.
Tính nhịp nhàng của câu: Tiêu chí này đánh giá sự trôi chảy của lời văn và cũng là tiêu chí khó nhất. Để đạt được tiêu chí này bạn cần phải có một số kỹ thuật, ví dụ như đặt dấu câu ở vị trí nào để có thể nhấn mạnh được ý cần nhấn mạnh.
Trên đây là 6 tiêu chí để bạn tự đánh giá các câu nối của mình, chỉ cần đối chiếu vào những tiêu chí đó để bạn lựa chọn câu nối mà bạn nghĩ là phù hợp nhất.
Chúc các bạn thành công !