Cách phối đồ phù hợp khi gió mùa về

Miền Bắc đang chuẩn bị đón đợt không khí lạnh sắp tràn về. Hãy xem cách phối đồ phù hợp khi trời trở gió là gì nhé

15.5855

Việc kết hợp nhiều trang phục trên cùng một bộ đồ từ lâu đã trở thành niềm yêu thích của những cô nàng yêu mùa đông. Hoặc chẳng cần phải đợi tới khi đông tới, chỉ cần thời tiết có chút chuyển biến, gió nhè nhẹ ùa về là các cô nàng đã nhanh nhảu lôi những chiếc áo từ mùa rét trước ra để ướm thử, để trải nghiệm những cách kết hợp mới mẻ.

Khi trời trở lạnh thật tuyệt khi đắm mình trong cảm giác được mặc lớp lớp quần áo màu sắc, được sắp xếp ngẫu hứng để bước ra phố

  • 1

    Áo khoác hờ + đồ gọn gàng

    Đây là cách phối đồ đơn giản nhưng cực kỳ thời thượng. Một bộ đồ gọn gàng bên trong như váy midi ôm sát tôn dáng hoặc áo len bó và quần skinny cùng một chiếc áo khoác đẹp khoác hờ hững trên bờ vai. Cách mix này, tất nhiên tác dụng của áo khoác không hẳn để giữ ấm mà để tạo cho người mặc vẻ thời trang cần thiết. Áo khoác ngoài có thể là kiểu áo ngắn đến thắt lưng, có thể là kiểu áo khoác dài sang trọng, nhưng đặc điểm chung đều là những chiếc áo được lựa chọn cẩn thận, tinh tế, phù hợp với tông màu và cách phối đồ bên trong chứ không phải chọn bừa và khoác lên mình, hòng trông giống các fashionista. Dù chỉ là khoác hờ nhưng đôi khi chiếc áo có thể là điểm nhấn của cả bộ đồ, có thể là một trong số những chiếc áo đắt tiền đang được nhiều người thèm muốn.

    Cách mix một bộ trang phục ưng ý với chiếc áo khoác hờ hững trên vai không phải lần đầu tiên xuất hiện nhưng tới nay nó vẫn làm cho nhiều tín đồ mê mẩn vì nét thanh lịch và thời trang

    Chỉ là chiếc áo được khoác hờ nhưng vẫn cần tới sự chọn lựa kỹ càng và phối hợp ăn ý với set đồ mặc trong

    Áo khoác dáng dài và áo khoác ngắn vừa phải đều hợp với kiểu mix này, chỉ cần bạn lưu ý tới sự hòa hợp về màu sắc

  • 2

    Mặc nhiều lớp


    Không ít người muốn kết hợp đồ theo cách này khi ra phố, nhưng thực sự đây không phải là việc dễ dàng. Mặc quần áo nhiều lớp đòi hỏi bạn phải có một con mắt thẩm mỹ nhất định, khả năng chọn và phối đồ chuẩn xác nếu muốn mình thành biểu tượng thời trang trên phố thay vì thảm họa. Cách mix đồ này đòi hỏi sự tương đồng về màu sắc của các trang phục, sự cân đối về họa tiết, kiểu dáng và thứ tự sắp xếp các món đồ. Đối với cách mix này, những món đồ quen thuộc thường bắt gặp là áo sơ mi màu sắc, áo pull, áo cardigan và áo khoác. Mặc nhiều lớp không chỉ áp dụng với quần áo mà có thể còn áp dụng cho phụ kiện. Chắc hẳn bạn đã từng trầm trồ về một bộ vòng tay siêu “chất” của một tín đồ thời trang nào đó trên một cuốn tạp chí nào đó. Đó cũng là một nghệ thuật sắp xếp.

    Áo sơ mi kẻ caro – một trong những món đồ yêu thích của các cô nàng thích kiểu mặc nhiều lớp

    Với một chiếc áo khoác dài như măng tô , bạn tha hồ chạy theo cách phối đồ này. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải điều đơn giản

    Phải rất tinh tế và có con mắt thẩm mỹ thì bạn mới mix đồ theo cách này được, nếu không, nó sẽ khiến người khác vô cùng rối mắt

  • 3

    Áo dáng dài và legging


    Cách mix thứ ba này thực sự là cách mix đơn giản nhất, thông dụng nhất và cũng được không ít người yêu thích. Chỉ với chiếc áo len dáng dài, bó chặt hay freesize tùy ý và chiếc quần legging tối màu/sáng màu tùy vào sở thích của bạn, bạn đã có ngay một bộ đồ đúng phong cách mùa lạnh. Thêm một chiếc áo khoác khi trời chuyển lạnh nữa là quá ổn. Legging được mọi người chọn lựa nhiều nhất là loại legging đen. Nhưng ngày nay, cũng có rất nhiều loại legging màu sắc để bộ trang phục của bạn trông cá tính hơn. Đừng ngại thử nó. Thêm một chiếc mũ len chóp cao đang hot của mùa này cũng sẽ khiến bạn thu hút hơn đấy!

    Quần legging và những chiếc áo dáng dài là niềm yêu thích bất tận của những cô nàng thích đơn giản

    Cách phối đồ này hô biến những cô nàng tròn trịa thành thanh mảnh trong tức khắc và sẽ mất của bạn không quá 5 phút chọn đồ

    Bên cạnh legging đen cơ bản, bạn cũng có thể thử sức với legging màu sắc hoặc legging lạ mắt như thế nào

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]