Cách phòng ngừa bị hăm do tã, bỉm ở trẻ

Con tôi được 3 tháng, tôi đóng bỉm cho con thường xuyên. Mấy hôm nay, tôi thấy phần mông cháu bị đỏ, mỗi lần đi tiểu tiện cháu khóc rất lâu. Có phải con tôi bị hăm do đóng bỉm?

0

Theo như bạn kể thì rất có thể con bạn bị hăm do dùng bỉm. Bạn phải hiểu rằng trẻ nhỏ có làn da nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta không quan tâm và bảo vệ. Con bạn khóc khi đi tè, kết hợp với mông đỏ là cháu đã bị hăm mà nguyên nhân hăm do chất amôniac có trong nước tiểu ngấm vào tã lót, bỉm gây nên.

Nếu trẻ bị hăm ở dạng nhẹ như chỉ bị đỏ da, chưa xuất hiện mụn, mủ thì bạn chỉ cần vệ sinh, rửa sạch, để thoáng vùng bị hăm thì vết hăm sẽ tự hết.

Nếu con bạn bị hăm nặng khiến bẹn, mông trầy xước, có mủ hãy đến bác sĩ da liễu để được hướng dẫn bôi, dùng thuốc cho hợp lý.

Phòng tránh hăm tã, bỉm cho trẻ nhỏ, tốt nhất bạn nên thường xuyên thay tã lót và giữ vùng da mặc tã của bé luôn khô ráo.

Nếu dùng bỉm, bạn nên chọn loại bỉm thấm hút nhanh, bề mặt khô thoáng và khoảng 2 tiếng nên thay một lần.

Khi thay tã, bỉm cho trẻ, phải vệ sinh, lau rửa sạch vùng bẹn, mông, các nếp gấp đùi, háng và thoa kem chống hăm hay phấn rôm rồi mới đóng bỉm.

Để tránh bị hăm, quần áo của trẻ nên may bằng chất liệu nhẹ, thoáng, tốt nhất là 100% cotton và thỉnh thoảng nên bỏ tã, bỉm để vùng da của bé được thoáng.

Theo BS Phương Thu

Sức khỏe và Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]