Cách phòng tránh và bài thuốc điều trị "thương phòng"

Người mắc bệnh này thường có triệu chứng mệt mỏi, uể oải không muốn làm việc, đau nhức toàn thân, sợ quan hệ tình dục... là thể nhẹ của "thượng mã phong".

15.621

TS.BS Đỗ Trí Đức, Phó giám đốc BV Y học dân tộc cổ truyền Bình Định cho biết, bệnh thương phòngcó thể xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Nguyên do là cơ thể không được khỏe mạnh, thường sau vận động, lao động nặng, sau uống rượu bia nhiều... nhưng lại quan hệ tình dục dẫn đến bị nhiễm gió, lạnh, nhiễm nước. Theo y học cổ truyền, chính khí suy yếu dẫn đến tà khí thừa cơ xâm nhập gây nên bệnh.

Biểu hiện của bệnh:

Người bệnh lúc đầu có triệu chứng mệt mỏi, uể oải không muốn làm việc, đau nhứcc toàn thânn, sợ lạnh, sợ nước, đôi khi phát sốt. Chứng bệnh này nếu thầy thuốc không có kinh nghiệm hoặc khai thác bệnh không tốt thường nhầm với cảm, cúm virus nên điều trịị theo hướng này, bệnh không khỏi hoặc có thể dẫn đến bệnh trầm trọng hơn.

Ở thể nặng, người bệnh mệt mỏi, không có sức lực, sợ việc sinh hoạt vợ chồng, suy kiệt không lao động được. Biểu hiện của người bệnh như là "đau giả đò" vì vẻ nhợt nhạt, các xét nghiệm cận lâm sàng đều cho chỉ số bình thường. Có thể coi đây là một thể nhẹ của "thượng mã phong", nếu điều trị không tốt để kéo dài sẽ khó chữa trị.

Phòng bệnh:

Tránh quan hệ tình dục sau vận động, lao động nặng, sau uống rượu bia nhiều hoặc khi cơ thể mệt mỏi. Sau khi ân ái xong không nên đi xuống đất ngay với chân không mang dép, nhất là trong phòng máy lạnh, không tắm nước lạnh ngay, không nằm trực tiếp trước gió quạt.

Điều trị:

Nâng cao chính khí, sức đề kháng của cơ thể; Thông kinh lạc chỉ thống, khu phong, trừ hàn, trừ thấp, thanh nhiệt.

Bài thuốc dùng điều trị "thương phòng":

Bổ trung ích khí gồm các vị thuốc sa sâm, hoàng kỳ, đương quy, bạch truật, thăng ma, sài hồ, trần bì, cam thảo.

Phối hợp các vị thuốc khương hoạt, kinh giới, phòng phong, bạc hà, can khương, ô phụ, bạch chỉ, tế tân, ý dĩ, quế chi…

Tùy tình trạng người bệnh như sợ lạnh nhiều hay đau nhức, bệnh lâu ngày chủ yếu là hư nhược mà thầy thuốc chọn bài thuốćc trên gia giảm vị thuốc và số lượng từng vị thuốc cho phù hợp. Do đó người bệnh cần đến thầy thuốc khám bệnh để có bài thuốc phù hợp.

Theo An Nguyên - VnExpress

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]