Vài dòng vui về cơ
thể
Cơ thể có thể ví như cái lò đốt than - cỗ máy. Tính ra, một “lò
- cỗ máy” 70 năm, đã “đốt” khoảng 10 tấn gạo, 25 tấn thực phẩm, 65 tấn nước...,
hỏi số “xỉ” cần tống ra là bao nhiêu?
Mà đâu có “tống” được hết? Nhiên liệu “đầu vào” thời nay rất
bẩn, xỉ càng nhiều độc hại. Do vậy, nhiều “chủ lò – máy” còn rất trẻ đã biết lo
bảo quản, làm sạch để luôn khỏe, trẻ đẹp, kéo dài “hạn sử dụng”.
Rửa ruột là cách tự làm sạch cơ thể, rất dễ làm, cho kết quả
ngay.
Thực hành rửa ruột
Không vội, làm thận trọng từng bước.
1. Chuẩn bị: Tập
cho quen các thao tác kích hoạt nhu động ruột để đẩy nước xuống ruột non, ruột
già.
- Đun sẵn 2,5 lít nước sôi, chia: 1,5 lít để nguội, pha với
20 gam muối ăn (chừng 2 thìa canh), 1 lít giữ trong phích nóng. Rửa lần đầu nên
có sẵn dụng cụ thụt tháo (Bock Laveur) phòng có người bí tắc “cửa sau”. - Sẵn
giấy vệ sinh, nước rửa, gần toilet.
2. Tiến hành: Sáng
dậy bụng đang đói, tắm rửa sạch sẽ, thoải mái bắt tay vào việc. Lần đầu thì
thông báo với người nhà rằng: mình sẽ làm một “kì tích”.
Uống 1 cốc nước muối ấm - pha chừng 200 ml giữa hai thứ sôi
và nguội. “Biểu diễn” ngay 4 động tác dồn nước ra, mỗi động tác 8 lần - xem
hình vẽ. Uống tiếp cốc thứ hai kèm theo tập dồn nước. Cộng lại 6 lần uống nước,
6 lần tập thì vào toilet. Kinh nghiệm tốt nhất là ngồi xổm. Vì hai đùi ép vào
các cơ thành bụng, đỡ sức rặn, cả vùng trước sau lại "thông thoáng"
rộng mở tốt cho hậu môn.
Bụng chứa 6 cốc nước, thường lần đầu thì tia nước té ra “mở
cửa” cho nước phân tống ra. Trường hợp ngồi 5 phút rặn, cửa chưa mở thì tập
thêm một đợt nữa hoặc nằm ngửa vuốt bụng thẳng từ xương ức xuống rốn, day nhẹ
quanh trung tiêu - trên rốn để dồn nước từ dạ dày dễ qua ruột non. Rồi dùng gốc
bàn tay là chủ yếu, xoa miết nhẹ từ men sườn bụng phía phải ngược lên sườn sang
phía trái, thuận theo đầu đại tràng từ ruột thừa tới bên kia xuống sườn bụng
trái đẩy nước ra.
Tập, xoa vuốt, nước chưa ra là do nhu động ruột quá kém, thì
phải “mồi” bằng thụt Bock Laveur vào hậu môn bằng nửa lít nước ấm, nước ắt trào
ra.
Đã “đầu xuôi thì đuôi lọt”, lại uống tiếp. Mỗi cốc nước một
lần tập, một lần ra vệ sinh. Cứ như vậy tới cốc thứ 10 - 14 là “chạy không kịp”,
đi tiểu ra nước tong tong, nước “vào”, nước ra trong như nhau. Đừng vội mặc
quần áo đi đâu xa, bởi nước còn rỉ rả ra tiếp. Trong nửa giờ sau không ăn uống
gì. Một giờ qua thì uống sữa, nước gạo rang hay ăn lót dạ nhẹ, nhai kĩ, cần
nghỉ ngơi.
Cách rửa ruột này kiêng dùng với người bệnh đang viêm loét,
rối loạn đường tiêu hóa do kiết lị, tiêu chảy, ung thư...., chờ bệnh khỏi,
người khỏe mới thực hành.
Mỗi năm chỉ nên làm sạch ruột 2 - 4 lần nếu thể lực khỏe.
Vận động dồn nước
xuôi
Gồm 4 thao tác chuyển động: 3 tư thế quay lắc đều nhằm dồn
ép nước từ dạ dày qua rửa 6 mét ruột non, đẩy nước từ ruột già lên - ngang -
xuống, cho nên việc tập quay lắc, ép phải theo hướng dẫn: từ phải quay sang
trái, kết hợp thở chậm, sâu, thở ra ép cơ bụng dưới và điều khiển ngầm: “mở hậu
môn”. Người luôn tập co giãn hậu môn thì hai cơ vòng tự động, bán tự động tại
đầu ra rất khỏe khỏi lo bệnh trĩ và khỏe cả vùng sinh môn lân cận.
- Động thế 1: Đứng
thẳng, chân bằng vai, hai tay đưa thẳng lên đầu, ngửa lòng bàn tay, các ngón
đan chéo nhau giữa hai tay. Nghiêng mình sang trái hết cỡ, rồi sang phải, mỗi
bên 4 lần.
- Động thế 2: Tư
thế như hình 1, duỗi thẳng hai tay ngang vai, tay trái gập lại ngang vai tay
phải, ngón tay chạm đầu xương vai. Quay mình, tay, hết cỡ ra phía sau mắt nhìn
theo tay ra sau.
Chuyển thế xoay như
trên, ngược lại: Phải sang trái. Lại tiếp, thay đổi như chu trình 1 vừa
nêu, mỗi bên 4 lần.
- Động thế 3: Nằm
sấp, hai tay chống thẳng, nâng mình từ eo 2 lên, nghểnh cao đầu. Hai chân duỗi
thẳng, bằng vai và bàn chân. Quay đầu sang phải thì nhìn gót chân trái, quay
đầu sang trái nhìn gót chân phải. Mỗi bên quay đầu 4 lần.
- Động thế 4: Hình
vẽ không lột tả hết như sau: Ngồi xổm, hai bàn tay úp hai đầu gối. Khi quay nửa
người sang phải thì đồng thời đầu gối chân trái chạm đất và hai tay ôm gối phải
đẩy nhiều lần, ép bụng dưới bên phải. Trở về vị trí xổm, lại quay người sang
trái, cùng lúc quỳ gối phải chạm đất, hai tay ôm gối trái ép bụng dưới phía
trái nhiều lần. Động thế này ép bên phải trước, trái sau là bắt buộc. Ép mỗi bên
8 - 10 lần + 4 lượt.
Kinh nghiệm vàng tự làm bác sĩ của chúng tôi thời gian nằm
ngửa thả lỏng dùng hai bàn tay xoa, vuốt, day, ấn vùng tam tiêu, chú ý hai gốc
bàn tay day hai bên sườn vùng trung, hạ tiêu để kích hoạt “lò đốt” cháy mạnh,
tống xỉ tốt và dùng 4 đầu ngón tay (2, 3, 4, 5) móc ngược hai bên hạ tiêu, ngón
cái túm bóp mạnh vùng da mỡ, tăng lực.
Sạch ruột, thơm miệng
Dĩ nhiên, “xỉ” còn kẹt lại ở khắp ngóc ngách trong “lò”.
Nhưng chủ yếu ở gan, thận, ở mô mỡ bởi tại đây sự chuyển hóa các chất diễn ra
rất ít làm cặn bẩn bám rất chặt. Theo quy luật tự đào thải, “xỉ” phải thải ra
tại nhiều "bãi chứa": khoang hàm, lỗ tai (ráy tai) âm đạo (khí hư)
nhử mắt, phổi, da...
Da phát tín hiệu SOS rằng “xỉ” trong “lò” hết chỗ chứa để
chủ “lò” nhận biết qua mùi hôi cơ thể, mụn trứng cá, phát ban sẩy, mụn nhọt và
các eczema khác nhau. Cần biết rằng “than” nào thì “xỉ” uống. Ví dụ, ăn thịt
nhiều thì bàn chân bốc mùi hôi, ruột... hôi, hơi thoát ra cũng hơi. Ăn nhiều
đường, mỡ, chất bột sẽ sinh mụn cá, ban sẩy, nổi u nhọt...
Ruột già có chức
năng tạo nhiệt. Ở một số bộ phận cơ thể như tuyến vú nữ, buồng trứng, tuyến
tiền liệt... chức năng sinh nhiệt yếu nếu ăn nhiều kem, váng sữa, xmêtan, sữa
lạnh nhiều mỡ, theo GS Nhật Bản Mi - ki - ô Cu - si, rất dễ dẫn tới u nang, u
xơ, xơ cứng động mạch, lâu ngày là ung thư.
Hai tín hiệu cảnh báo “chủ lò đốt” dễ thấy là: Một người
không có vấn đề gì về răng miệng cần tổng vệ sinh ruột là hơi thở bình thường.
Nếu hôi, càng nói càng hôi thì rửa ruột là hết hôi. Hai “bãi rác” cực lớn trong
“lò” là ruột già. Nếu ruột quá bẩn, máu đưa cả “xỉ” về tim gây mệt mỏi, chân
tay rã rời, chán ăn, ngái ngủ, chán đời...
Theo Trịnh Tố Long
– Người cao tuổi