Cách sơ chế nha đam hết đắng

Nha đam (lô hội) là loại thực phẩm mát, bên cạnh đó còn được biết đến như một “ thần dược” trong việc chăm sóc sắc đẹp.

15.5972
Tuy nhiên khi chế biến nha đam cần làm kỹ để loại bỏ nhớt và chất đắng có từ vỏ.

1. Nha đam cắt đôi bỏ ngạnh gai hai bên dùng dao bén gọt sạch vỏ
 

2. Cắt nha đam thành từng miếng nhỏ, tùy theo món chế biến
 
3. Cho phần nha đam đã cắt vào tô, dùng muối tinh bóp sơ cho ra nhớt
 

4. Sau khi bóp muối, xả sạch bằng nước lạnh cho nha đam hết nhớt
 
5. Bắc nồi nước sôi, cho nha đam vào trụng, vớt ra ngay ngâm vào nước đá

6. Nha đam dùng trong các món tráng miệng rất mát
 
 
Theo PV - MNVN


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]