Cách trị bệnh tè dầm ở trẻ nhỏ

Con tôi khi ngủ rất hay tè dầm. Xin Góc tư vấn Sức khoẻ chỉ cho tôi cách chữa trị bệnh này không? (Độc giả Nguyễn Thị Hảo - Bắc Ninh).

15.8299

Có rất nhiều phương pháp để chữa trị bệnh đái dầm, dưới đây chúng tôi xin đưa ra một số cách đơn giản nhưng hiệu quả.

- Chuẩn bị 100g thịt chó, thái nhỏ, đậu đen 50g, thêm nước rồi đem nấu, khi nào thấy thịt nhừ thì thêm ít muối, tỏi, hành, gừng. Món này có thể ăn cách ngày, mỗi ngày 1 lần và dùng liên tục khoảng 5 đến 7 lần là khỏi.

- Chữa bằng ruột gà: Chuẩn bị một bộ ruột gà, rửa thật sạch, thêm một ít nước, nấu thành canh đặc. Sau đó, cho thêm một ít rượu nóng vào, đảo đều, rồi đem ăn. Làm như vậy khoảng 3 đến 5 lần. Hoặc lấy ruột gà hơ vàng giòn trên lửa, bóp nát thành vụn, hoà với nước cơm, uống vài lần có thể chữa khỏi.

- Lấy một quả trứng gà, đập một lỗ nhỏ trên đầu, cho ít hạt hồ tiêu trắng, đem hấp chín. Trẻ trên 5 tuổi, mỗi ngày ăn hai quả vào buổi tối. Trẻ dưới 5 tuổi, mỗi tối ăn 1 quả. Ăn liền từ 5 ngày đến 7 ngày.

- Trẻ vừa mới cai sữa, chuyển sang ăn cơm, nếu mớm cho 1 ít nước trong ống tre hoặc ống trúc, thì có thể tránh được chứng đái dầm.

Theo VTV

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]