Công việc của em không thể tránh khói thuốc, mỗi lần hít phải e đều bị ho khan. Em không thể uống kháng sinh liên tục vì nghe nói sẽ làm ảnh hưởng đến gan, thận. Xin bác sĩ tư vấn giúp em cách trị chứng ho khan bởi khói thuốc.
Ho khan là loại ho hầu như không có đờm, càng ho, người bệnh càng cảm thấy rát cổ họng. Ở trường
hợp của bạn, đau rát họng hình thành do những đợt ho khan kéo dài. Nguyên nhân của bệnh thường gặp
do cúm, cảm lạnh đột ngột, nghiện thuốc lá, stress tâm lý, bệnh viêm phế quản, dị vật kẹt ở đường
hô hấp dưới, uống thuốc ức chế men chuyển trong bệnh lý tim mạch hoặc bị ảnh hưởng bởi môi
trường…
|
Nếu sau từ 5 đến 7 bệnh vẫn không thuyên giảm, bạn nên nhanh chóng đến các trung
tâm y tế để được chẩn đoán và điều trị phù hợp
|
Bạn có thể dùng các phương pháp sau để điều trị bệnh:
- Thuốc công thức: Dextromethophan, Codein 10mg, Codethylin 12,5mg, Opi, Acetylcystein,
Bromhexin, các thuốc phối hợp (atussin, decolsin, rhumenol...). Tuy nhiên, bạn nên đến khám tại
bệnh viện để kiểm tra có dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc hay không và sử dụng theo sự
hướng dẫn của bác sĩ. Bạn không nên tự ý mua thuốc cũng như ngưng điều trị giữa chừng vì sẽ làm
nhờn hệ miễn dịch.
- Trong trường hợp bạn phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và không muốn uống kháng sinh, bạn
có thể uống các loại thuốc có thành phần thảo dược để cắt cơn ho ngay tại điểm kích ứng. Một số
phương thuốc thảo dược dân gian hiệu quả như bạc hà, gừng, tần, tràm, mật ong, chanh, quất. Tuy
nhiên, để việc trị ho đạt được kết quả, bạn nên kết hợp đúng cách các phương thuốc dân gian vì mỗi
loại dược thảo đều có công dụng điều trị riêng nhưng nếu biết cách kết hợp sẽ giúp cho gia tăng
hiệu quả điều trị.
Nếu không đủ thời gian và kiến thức để sắc, phối hợp các vị thuốc, bạn có thể dùng các loại
thuốc ho thảo dược có kết hợp của 4 loại tinh dầu thiên nhiên như gừng, tràm, tần, bạc hà. Công
nghệ hiện đại của y học đã có thể trích ly tinh dầu và bào chế thành các loại thuốc có thành phần
thảo dược theo các dạng viên nang, kẹo và siro. Từ 5 đến 7 ngày sau bệnh vẫn không thuyên giảm, bạn
nên nhanh chóng đến các trung tâm y tế để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.
AloBacsi.vn
Theo BS Âu Thanh Tùng - VnExpress