Cách trị chứng mất ngủ ở người trẻ tuổi

VTV.vn - Theo BS. La Đức Cương, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương, việc điều trị chứng mất ngủ khá phức tạp vì phụ thuộc vào các nguyên nhân khác nhau gây bệnh.

15.6182

Hiện tượng mất ngủ ở nhiều trẻ tuổi thường do các nguyên nhân chính như: trầm cảm, sang chấn tâm lý hoặc làm việc quá căng thẳng. Mất ngủ kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người. Vì vậy, việc điều trị chứng mất ngủ rất quan trọng.

Theo BS. La Đức Cương, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương, chứng mất ngủ có thể chữa được nhưng việc chữa được nhanh hay chậm phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Ví dụ, nếu điều trị chứng mất ngủ do sang chấn tâm lý thì người bệnh cần tìm đến nhà tâm lý học.

Trong chuyên mục Sống khỏe trên đây, BS. La Đức Cương sẽ tư vấn chi tiết về điều trị chứng mất ngủ, nhất là ở người trẻ tuổi.

VTV.vn - Gần đây, số người phải đi khám bệnh về tình trạng mất ngủ đang gia tăng và chủ yếu là những người trẻ tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]