Cách trị những ông chồng lười

Nếu ngồi tán gẫu cùng hội các bà vợ, bạn sẽ thấy vấn đề sôi nổi số một là mẹ chồng nàng dâu; vấn đề thứ hai không kém phần bức bối là chồng lười việc nhà, hay về muộn, hay la cà quán xá.

0

Theo các chuyên gia tâm lý, điều này là hiển nhiên sau hai đến năm năm kể từ ngày cưới.

Lý do để đàn ông uể oải khi trở về nhà là ở nhà không có gì mới lạ và hấp dẫn. Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa ngôi nhà của họ luôn là những thứ mới mẻ đang chờ đợi được khám phá.

Giống như người phụ nữ tốn hàng tiếng đồng hồ bên bàn trang điểm trước khi ra khỏi nhà, một số nam giới cũng dềnh dàng cả buổi chiều từ lúc tan sở cho đến khi trời tối mới trở về.

 

Mặc kệ những cú điện thoại réo rắt, những tin nhắn trách móc của vợ, đàn ông không hào hứng trở về gặp gỡ người vợ như khi họ còn trong giai đoạn hẹn hò.

 

Phụ nữ bắt đầu hoài nghi và dằn vặt chính mình bởi trí tưởng tượng hết sức phong phú: “Anh ấy đang có bồ, hay anh ấy đang say sưa trong quán karaoke với mấy con mắt xanh mỏ đỏ?”.

 

Thực tế không diễn ra phức tạp và khủng khiếp như những gì mà chị em tưởng tượng.

 

Nhân viên tư vấn của Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, thuộc Hội LHTN Việt Nam cho rằng: Trong xã hội hiện đại, nhiều người đàn ông bị công việc cuốn đi, không còn thời gian dành cho cá nhân và gia đình.

 

Các chị cũng nên thông cảm cho đức lang quân, cùng anh ấy chia sẻ những khó khăn, vui buồn thay vì chỉ ca thán, chỉ trích.

 

Bởi trong môi trường xã hội phức tạp với nhiều tệ nạn như hiện nay, việc chồng nghiện công việc thay vì nghiện các thứ khác như gái, rượu chè, ma túy v.v... cũng là điều các chị nên mừng.

 

Tuy nhiên cũng không ít ông chồng bị chính các bà vợ đẩy ra đường. Anh Nguyễn Huy Hoàng làm việc ở một đơn vị thuộc Bộ GT-VT kể: “Mỗi buổi chiều đi làm về cùng một khoảng thời gian với vợ, tôi thấy vợ mình phải vào bếp, dọn dẹp, nấu ăn mãi cho đến tối.

 

Khoảng 20h hai vợ chồng mới vào bàn ăn cơm. Thú thật nhiều khi thấy vợ mình vất vả quá, tôi áy náy lắm.

 

Vài lần tôi từ bỏ những thú giải trí nho nhỏ như xem ti vi, đọc sách để giúp vợ công việc bếp núc.

 

Nhưng vợ tôi thấy tôi làm việc lóng ngóng thì ngứa mắt không chịu nổi.

 

Lần nào cô ấy cũng than rửa rau nát quá và không ngớt chê bai các món ăn tôi nấu.

 

Bây giờ hết giờ làm việc, tôi ra sân tennis chơi vài tiếng với hội độc thân rồi mới về”.

 

Còn anh Nguyễn Ngọc Quang, làm việc ở một Cty TNHH kinh doanh máy tính xách tay cho biết, từ ngày lên chức trưởng phòng, anh ít về nhà hơn nhiều bởi công việc bận tối mắt tối mũi.

 

Buồn chán, tủi thân, Hồng - vợ anh - làm mặt lạnh trách móc: “Anh bận bồ chứ việc gì. Trước có thế đâu, mới trưởng phòng chứ đã phải giám đốc đâu mà suốt ngày khách khứa”.

 

Lời qua tiếng lại vài lần, Quang cũng chẳng nói gì nữa, nhưng dần dà không có việc anh cũng ít về nhà.

 

Anh nói với đám bạn: “Chán lắm, hơi tý là nhăn nhó, nói ra rả suốt ngày như cái loa phát thanh, không chịu được”.

 

Thế là nay Quang bận đi giao tiếp với giám đốc, hôm khác lại bận với mấy ông bạn chí cốt, ngày kìa đi đá bóng, hôm khác lại đi hát karaoke với hội thanh niên cơ quan.

 

Lại có một bộ phận nam giới đơn giản không muốn về nhà chỉ vì họ đã quen đàn đúm, tụ tập. Nếu không được hàn huyên với mấy anh bạn chí cốt, họ thấy cuộc sống nhàn nhạt như thiếu muối.

 

Chẳng cần vào những nhà hàng sang trọng đắt tiền để thưởng thức các món sơn hào hải vị, họ chỉ cần vào các quán nhậu bình dân để say sưa chén chú chén anh, để hưởng cái không khí náo nhiệt tưng bừng của hội hè đàn đúm, nơi họ chẳng phải lo toan gì, cứ việc cười ha hả và tán dóc thỏa thích.

 

Theo các chuyên gia tâm lý, với những ông chồng bận kiểu này, các bà vợ cần tìm hiểu nguyên nhân cụ thể để có cách điều trị.

 

Tuy nhiên, dù gì, trước hết người phụ nữ cần tạo bầu không khí ấm cúng, vui vẻ, chan hòa trong gia đình, khiến người chồng sáng háo hức đi, tối hăm hở về.

 

Bạn có thể nhẹ nhàng bày tỏ cho chồng hiểu sự mệt mỏi đang có của mình và khéo léo nhờ anh làm giúp những phần việc nhẹ như lau nhà, giặt giũ, đưa con đi gửi.

 

Những ngày đầu có thể ông xã sẽ lúng túng và còn e ngại, bạn hãy dịu dàng khen thưởng bằng những lời nói, cử chỉ ngọt ngào để chồng bạn hiểu rằng bạn rất cảm kích khi anh giúp bạn và từ đó ông xã có thêm động lực vươn lên.

 

Và dù chồng nghiện công việc thật hay nghiện ảo thì người vợ cũng cần thẳng thắn mà nhẹ nhàng nói chuyện, trao đổi tâm tư, suy nghĩ của mình.

 

Người vợ có thể đưa ra một số điều khoản mà chồng nhất định phải tuân thủ: Dù bận công việc đến đâu, mỗi tuần phải dành thời gian về ăn cơm với gia đình một bữa, mỗi tháng phải đưa vợ con đi chơi một lần.

 

Vừa khéo léo, vừa kiên trì, bạn sẽ giúp chồng mình chia sẻ những gánh nặng mà bạn đang đeo mang. Và khi hai vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực thì mọi thứ có thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

 

Theo Hà Nội Mới

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]