Hướng dương là loài thực vật ra hoa mỗi năm một lần rồi sẽ chết đi và phải trồng lại. Một cây hướng dương có thể cao tới 3 mét, với đường kính bông hoa là 100cm. Tháng 7 hàng năm là thời gian nở rộ của những bông hoa hướng dương. Mùa hoa thường kéo dài đến hết mùa thu, thậm chí sang tận đầu mùa đông.
Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Nó là loài cây có từ châu Mỹ, và đã được con người nuôi trồng vào khoảng năm 1000 trước công nguyên.
Hoa hướng dương có thể có màu vàng, nâu sẫm, da cam hoặc các màu khác. Điều thú vị là chỉ có những bông hoa đang ở giai đoạn nụ, chưa trưởng thành thì mới có tính hướng dương (hướng theo Mặt Trời).
Khi mặt trời mọc vào buổi sáng, phần lớn hoa hướng về phía đông. Theo hành trình của một ngày, vào những ngày nhiều nắng, các nụ hoa theo hành trình của Mặt Trời di chuyển từ đông sang tây, thời gian buổi đêm nó lại trở về hướng đông.
Còn khi hoa nở thì nó không còn tính hướng dương nữa, cho dù nhiều bông hoa quay về hướng đông.
Đối với những khu vườn nhỏ hoặc chậu cảnh, bạn nên trồng các giống hoa hướng dương lùn, kích thước bông nhỏ tới trung bình. Khi trưởng thành và ra bông thì hoa không quá um tùm, tạo cảm giác choáng ngợp cho khu vườn cũng như ngôi nhà của bạn.
Tốt nhất nên gieo hạt hoa hướng dương vào thời điểm cuối mùa xuân, khi trời hết sương giá và bắt đầu có nắng.
Chúc các bạn trồng được những cây hướng dương thật đẹp trong mùa hè sắp tới nhé! Và tham khảo thêm nhiều loài hoa phù hợp cho những ngày hè oi bức trên lamsao.com nhé.