Cách ứng xử khôn ngoan khi bé nói “Con ghét mẹ”

Thay vì “truy vấn” bé “Vì sao con ghét mẹ?”, điều bạn cần làm là đưa ra một câu trả lời hóm hỉnh, thuyết phục mà vẫn chứng tỏ “bản lĩnh” làm cha mẹ!

15.5822


“Con ghét mẹ” có lẽ là một trong những câu nói kinh điển nhất của trẻ và đó cũng chính là cơ hội để bố mẹ thể hiện “cái tâm và tầm” của mình!

Dù có cái buồn, có cái vui nhưng tất cả đều thể hiện bạn là một người rộng lượng và sẵn sàng lắng nghe con để có thể trở thành bố mẹ tốt hơn.

1. Con không ghét mẹ, con chỉ không thích điều mẹ nói thôi. Đó là một sự khác biệt lớn. Dù sao thì mẹ vẫn yêu con!

2. Mẹ rất tiếc vì khiến con cảm thấy như vậy, thực sự tồi tệ khi để con phải chịu đựng cảm giác này!

3. Ồ, mẹ đoán là con không muốn đi vườn thú cùng mẹ phải không? Có lẽ con trai mẹ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ tự do và trưởng thành rồi đây!

4. Mẹ yêu con, nhưng con lại không thích mẹ à?

5. Không sao con à, mẹ vẫn luôn dành đủ tình thương cho con và bản thân mẹ!

6. OK, mẹ sẽ tìm cho con một người mẹ mới nhé!

7. Xin lỗi mẹ nghe chưa rõ, con nói lại được không?

8. Con làm mẹ đau lòng đó!

9. Tốt thôi, nhưng mẹ đang phải làm nốt việc của mình đã. Hãy biết là mẹ vẫn yêu con nhé!

10. Con sẽ ghét mẹ nhiều lần như thế tới khi con lớn thôi. Thế nên mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này rồi!

11. Vậy à, mẹ tin là con sẽ vượt qua chuyện này được thôi!

12. Con vừa nói ghét mẹ à? Không hay lắm đâu nhé bởi mẹ không cảm thấy ghét con!

13. Mẹ cho phép con được tức giận mẹ, nhưng con không được phép mặc quần cộc tới trường khi trời nóng đâu nhé!

14. Mẹ biết là con đang bực mình, nhưng đừng nói thế với gia đình mình nhé!

15. Chính xác thì con không phải mẫu người mẹ yêu quý lúc này đâu nhé, con trai!

16. Ồ, đây là nhà của bố mẹ, và con có thể ra khỏi đây bất cứ lúc nào!

17. Mẹ biết là con đang tức mẹ. Chúng ta sẽ nói chuyện khi con bình tĩnh trở lại...

18. Tốt thôi con yêu, con sẽ quý mẹ sớm thôi!”

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]