Cách xưng hô 'mày - tao' như cô Dung khó chấp nhận được

Tiin.vn - Một số độc giả cho rằng, cách xưng hô “mày – tao”, và những câu phát ngôn thiếu chuẩn mực của cô Dung chưa “đẹp” chút nào.

15.6009

Những ngày qua, bài viết về cô giáo dạy Sử có cá tính đặc biệt của trường THPT Phan Đình Phùng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của độc giả Tiin. Cô không chỉ khiến học sinh trong trường “phát cuồng", nhiều độc giả cũng không giấu diếm mong ước: “Giá mà được học cô Dung một lần!” Tuy nhiên, bên cạnh đó, Tiin cũng nhận được không ít ý kiến phản hồi rằng cách xưng hô của cô Dung... khó chấp nhận được!

N.M.L (học sinh trường THPT Phan Đình Phùng) thẳng thắn chia sẻ với chúng tớ: “Từ bé đến giờ đi học, lần đầu tiên mình thấy cô giáo vào lớp, xưng “thằng kia”, “mày”, “tao”… Mình không hiểu các bạn cảm thấy hài hước ở chỗ nào, mình chỉ thấy bực tức nếu cô giáo nói như vậy với mình.   Có thể, cô không có ý gì, nhưng mình nghĩ cách nói đó nên nói ở ngoài giờ học, chứ không phải là lúc cô đang đứng trên bục giảng”.

Những câu nói bất hủ của cô Dung được lưu truyền

Tương tự như M. L, một số bạn đọc khác cũng cho rằng, những câu nói của cô Dung rất hài hước, thú vị, tạo nên tâm lý thoải mái và gần gũi hơn đối với học sinh nhưng những câu này nên nói ra ngoài lớp học, lúc cô không giảng bài.

Bạn có nickname Becon phân tích: “Phải thừa nhận là so với sự cứng nhắc, khuôn khổ của các thầy cô khác, những câu nói của cô Dung khiến học trò vui vẻ, thoải mái, nhưng chưa phù hợp. Giáo viên cần phải giữ sự mô phạm chứ, vì đâu chỉ truyền dạy kiến thức, các thầy cô còn là tấm gương cho học sinh về cách cư xử đúng mực". 

Đặt mình vào vị trí của một học sinh đang học trong tiết Sử của cô Dung, bạn nam có nickname BuiCongHau đặt tình huống giả sử có lỡ “đắc tội” với cô mà bị cô tuyên bố thẳng trước lớp những câu đại loại như: “Thằng kia mày có tin tao tát 1 phát mặt mày quay như cái đĩa hát không?” khi cả lớp cười nghiêng ngả thì chắc học sinh chỉ còn biết tìm cái lỗ vào mà chui xuống, chứ vui vẻ và thoải mái nỗi gì?"."Cách nói của cô rất dễ chạm tự ái của học sinh!" - bạn BuiCongHau nhận xét.

Nhiều bạn còn liên tưởng cách nói chuyện của cô Dung với kiểu nói chuyện "mày - tao" khá bỗ bã của nhạc sỹ Phương Uyên trong clip lộ kịch bản The Voive. “Đọc những câu phát ngôn được coi là bất hủ của cô, mình chợt nhớ đến nhạc sỹ Phương Uyên. Cũng cách xưng hô mày - tao, con này - con kia. Rồi cả vụ tiến sĩ Lê Thẩm Dương trong clip nói tục khi đang giảng bài gây xôn xao. Cô Dung tuy không văng tục trước mặt học trò nhưng cách nói chuyện của cô có lẽ cần tiết chế hơn để phù hợp hơn với môi trường giáo dục”.

Fanpage "Phát cuồng vì cô Dung" có tới hơn 6700 người like

Xung quanh những phát ngôn của cô giáo dạy Sử THPT Phan Đình Phùng có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Tuy nhiên, lượng fan của cô trên facebook thì ngày càng hùng hậu. Chỉ tính từ khi bài viết được đăng tải trên Tiin ngày 19/9 đến thời điểm hiện tại, fanpage Hội phát cuồng vì cô Dung đã tăng từ 2.000 like lên tới hơn 6.700 like.

 
Xem thêm:
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]