Cảm giác nặng mi mắt là triệu chứng bệnh nhược cơ?

Cách đây 4, 5 tháng, trước khi mổ lasik, em cảm thấy nặng mí mắt trái. Em đọc thông tin về bệnh nhược cơ cũng có triệu chứng nặng mí. Xin hỏi AloBacsi, có phải em bị bệnh này?

15.5869
Chào bác sĩ,

Em mới mổ lasik được 2 tháng. Cách đây 4, 5 tháng, trước khi mổ lasik, em cảm thấy nặng mí mắt trái. Mắt không rát, không ngứa và thị lực vẫn 10/10. Em đi khám bác sĩ thì được chuẩn đoán là không bị gì cả, chỉ cần nhỏ nước mắt nhân tạo thường xuyên.

Nhưng tới bây giờ mí mắt vẫn nặng. Gần đây em có đọc thông tin về bệnh nhược cơ cũng có triệu chứng nặng mí. Em tự kiểm tra bằng cách chớp mắt nhiều lần liên tục thì mắt vẫn mở được bình thường. Em muốn hỏi, em có phải bị nhược cơ không? Nếu không thì em bị bệnh gì?


(Thiên Thanh – TPHCM)

Ảnh minh họa

Bạn Thanh thân mến,

Chỉ với một triệu chứng cảm thấy nặng mi mắt trái mà bạn liên tưởng đến bệnh nhược cơ
thì có vẻ hơi xa đấy.

Nhược cơ là tình trạng bệnh lý mà hầu hết các cơ trong cơ thể đều yếu đi. Trong đó sụp mi mắt là một trong những biểu hiện sớm nhất. Thông thường sụp cả hai mi mắt, có thể mức độ không đều nhau. Theo thời gian mức độ sụp mi mắt càng lúc càng nặng.

Có nhiều nghiệm pháp và thử nghiệm để chẩn đoán nhược cơ. Một trong những cách như bạn mô tả là liếc mắt lên xuống liên tục thì mi mắt cũng được đưa lên xuống liên tục và lúc đó quan sát ta thấy mi mắt sụp nhiều hơn. Chính vì sụp mi trong bệnh nhược cơ mà bệnh nhân cố gắng nhướng lên để nhìn nên bệnh nhân lúc nào cũng cảm giác nặng mi. 

Tóm lại chỉ khi có dấu hiệu sụp mi mắt mà thường là hai bên thì ta mới liên tưởng đế bệnh nhược cơ. Còn chỉ với triệu chứng cảm giác nặng mi mắt trái không thôi thì có lẽ tôi đồng tình với bác sĩ đã khám và cho bạn dùng thuốc nhỏ nước mắt nhân tạo là đủ.

Chào bạn, 

TTƯT.BS CK2 Nguyễn Thế Hồ - AloBacsi.vn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]