Nguyên liệu:
- 2 bình hoa cùng kiểu, 1 lớn, 1 nhỏ màu xanh dương.
- 5 lá thiết dương xỉ, 2 lá trắc bách diệp vàng.
- 5 hoa cánh chim thiên đường, 2 cúc trắng.
- Vài dây quả nguyệt đào.
- 2 nhánh lá trúc Nhật đốm, 2 nhánh kim thủy tùng.
- 1 cành lan hồ điệp hồng.
Thực hiện:
Bước 1: Cắm lá tuyết tùng vào 2 bình hoa, gài các dây nguyệt đào vào cho nó rủ xuống.
Bước 2: Ở bình lớn cắm 3 lá thiết dương xỉ xòe ra bên phải, ở bình nhỏ cũng làm tương tự. 2 hoa cúc gài ở bình nhỏ.
Bước 3: Cắm 3 hoa cánh chim thiên đường vào bình lớn, đặt hơi chếch về bên phải, 2 hoa cùng loại cắm vào bình nhỏ, hơi chếch về trái.
Bước 4: Lan được gài vào giữa và thấp sát miệng bình.
Bước 5: Cắm 2 nhánh kim thủy tùng vào 2 bình, đều để nghiêng qua bên trái. Lá trúc Nhật đốm gài vào bình nhỏ, cho rủ qua bên phải, còn ở bình lớn để chúng nghiêng sang trái.