Cắm hoa theo chủ đề hẹn ước

Nguyên liệu gồm: 1 bình thuỷ tinh miệng rộng, 1 miếng voan kim tuyến, 1 cành địa lan màu ngọc, 2 hoa hồng trắng, 4 hoa ong chúa, một vài cành mi mi trắng, vài hoa cúc vàng, 3 lá sơn tô, 1 hoa hồng môn trắng, một vài lá tuyết tùng, 2 cành lá trúc Nhật đốm trắng, 3 nhánh hoa mào gà chuỗi còn xanh, 2 nhánh cây khô.

15.5958

Lọ hoa này nên đặt ở góc phòng.

Thực hiện:

Bước 1: Cột khăn voan vào bình. Cắm 2 cây khô vào bên phải, cành thấp cành cao, lá tuyết tùng gài nhiều bên trái.

Bước 2: Hoa địa lan cắm thành một dãy ở bên phải, cho 1 hoa rơi xuống chân bình.

Bước 3: Cắm lá trúc nhật ở sát miệng bình bên trái cho vươn dài và xuôi xuống.

Bước 4: 3 lá sơn tô được cắm sát gốc cây, cho lá xoè ra ở góc này.

Bước 5: Hoa ong chúa được cắm cao thấp ở sau hoa địa lan.

Bước 6: Hoa hồng cắm nép vào bên phải địa lan. Mào gà cắm vươn theo cành khô.

Bước 7: Hoa cúc được cắm xen ở góc trái.

Bước 8: Cắm hoa hồng môn cao lên ở góc trái.

Bước 9: Trang điểm thêm với hoa mi mi ở sát miệng bình góc trái.

ST.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]