Cắm hoa theo chủ đề tinh anh thanh thiết

Nguyên liệu: 1 khung hình chữ nhật bằng mica trong, 2 ly cắm hoa; một vài hoa mi mi trắng; một ít hoa rong đá và lá tuyết tùng; một vài cọng hoa cau; 3 lá hình tim; 4 hoa ly trắng; 3 hoa tỷ muội hồng và 3 hoa kết cánh; 2 cành lá dối; một ít lá thu hải đường; một vài viên bi ve trang trí.

0

Nên đặt ở phòng khách lọ hoa này.

Thực hiện:

Bước 1: Bên phải cắm lá tuyết tùng vào miệng ly sau đó cắm hoa ly trắng và vươn ra ngoài. Bên trái cắm 1 chùm hoa mi mi.

Bước 2: Lá rong đá được cắm xoè bên góc trái.

Bước 3: 3 lá hình tim được xếp ngang nhau và gài vào sau chùm mi mi. Hoa tỉ muội cắm bên phải lá tim.

Bước 4: Cắm cọng hoa cau trên lá rong đá và xoè ra để tạo góc bên trái như một vòng cung. Hoa kết cánh được gài xen vào hoa ly.

Bước 5: Lá thu hải đường được cắm vào dưới hoa ly, cho vươn ra và phủ hết thành khung mica. Những cọng hoa cau còn lại cắm vào góc phải, tạo thành những tia nhọn. Bi ve rải giữa hai lọ hoa.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]