Cắm hoa theo chủ đề xuân ấm hương hoa

Vật liệu: 1 bình hoa miệng loe, vài cành hoa bạch đào đã có trái non, 2 nhánh lan hồ điệp màu hồng tím, 3 lá thiết dương xỉ, 2 hoa ly màu trắng, 2 hoa trang trắng, 2 nhánh lá măng kép, 6 hoa đường cảm và vài nhánh lá dấu đốm vàng.

15.5897

Sắc lan tím, sắc ly trắng sẽ tăng cảm giác mát mẻ cho căn phòng.

Thực hiện:

Bước 1: Cắm nhánh bạch đào bên phải cao bằng hai lần chiều cao bình. Cành phụ cắm ngang. Hoa đường cảm cắm 1 cụm bên trái, hai cành vươn ra khỏi bình.

Bước 2: 2 nhánh lá măng được cắm sát gốc bạch đào, cho lá nghiêng 45 độ. Cắm 1 hoa trang sát với cụm đường cảm, 1 hoa nhỏ cắm cao hơn.

Bước 3: Lá thiết dương xỉ cắm bên phải xòe rộng ở gốc bạch đàn.

Bước 4: Hoa ly được gài sát miệng bình bên phải, 1 hoa lan hồ điệp được cắm vào khoảng giữa sát hoa ly.

Bước 5: Hai nhánh hoa lan hồ điệp đều được cắm bên trái, 1 nhánh cắm cao xuất phát từ trung tâm, 1 nhánh cắm thấp và nép rủ theo hoa đường cảm.

Bước 6: Cuối cùng, cắm xen các nhánh lá dấu đốm vàng vào khoảng trống sát miệng bình, cho cành bên trái vươn khỏi miệng bình.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]