Cảm hứng làm đẹp theo phong cách vũ công ballet

Mái tóc búi gọn để lộ bờ vai thon, đôi mắt sắc sảo tạo điểm nhấn trên toàn gương mặt là phong cách làm đẹp lấy cảm hứng từ những nàng vũ công ballet được các chuyên gia áp dụng trên sàn diễn Thu Đông 2014.

15.6051


Ballet là một môn nghệ thuật có xuất xứ từ Pháp, sau đó lan rộng ra các nước châu Âu và toàn thế giới. Những nàng vũ công ballet luôn được ngưỡng mộ bởi thân hình hoàn hảo, chiếc cổ cao trắng ngần, đôi mắt biết nói và gương mặt đầy biểu cảm.

Cặp chân mày đậm, đôi mắt sắc và bờ môi được tô điểm bằng son hồng tạo nên vẻ đẹp cổ điển cho người mẫu Diane Kendal tại show diễn của Carolina Herrera. Đi cùng lối trang điểm này là búi tóc bới cao biến tấu từ kiểu tóc vũ công ballet, được sáng tạo bởi chuyên gia làm tóc Orlando Pita.
Mái tóc chẻ ngôi giữa, búi thấp gọn gàng cùng lớp nền da trắng sáng của người mẫu trong show Prada làm chúng ta liên tưởng đến những nàng vũ công trong các vở múa cổ điển. Phong cách trang điểm này nhấn mạnh phần mắt với lớp mascara rất dày, đi kèm với màu son nhạt như màu môi thật.
Mái tóc của người mẫu trong show diễn Issey Miyake được chải bằng gel ướt, quấn thành nhiều vòng phía sau theo hình xoắn ốc và cố định với kẹp tăm. Bờ vai mảnh dẻ và chiếc cổ thon trắng ngần được tôn vinh tuyệt đối.
Vũ công ballet không chỉ cuốn hút khán giả bằng kỹ thuật múa điêu luyện mà còn bởi thần thái, ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt, vì vậy, việc trang điểm mắt rất được họ chú trọng. Trong show diễn của Altuzarra, các người mẫu được chuyên gia trang điểm nhấn mạnh phần mí mắt với màu nhũ vàng lấp lánh, rất hợp với xu hướng ánh kim năm nay.
Với đôi mắt một mí sắc nét này, chuyên gia Pat McGrath của Dolce & Gabbana đã sữ dụng màu nude, vàng, nâu sẫm và đồng để tán và tạo khối toàn bộ mí mắt đồng thời kẻ viền mắt đen. Đi cùng với đó là màu son nude đơn giản và một chút son bóng để làm môi đầy đặn hơn.
Cũng lấy cảm hứng từ phong cách của những nàng vũ công ballet, nhưng thay vì tạo ra một búi tóc hoàn hảo, chuyên gia trang điểm của Diane Von Furstenberg đã thực hiện kiểu búi xù với những sợi tóc "cố tình rơi" xung quanh. Đi kèm là kiểu trang điểm tông màu sáng với một chút phấn mắt tím nhạt, mascara cho mi trên, má hồng nhẹ, đôi môi nude.
Vẫn mái tóc búi cao, nhưng ở show diễn của Monique Lhuillier, nhà tạo mẫu tóc đã đánh hơi rối phần đỉnh đầu để tạo độ phồng nhất định. Với đôi mắt mí lót và tông da vàng của người mẫu, chuyên gia trang điểm đã dùng phấn mắt màu nâu nhạt, không chuốt mascara, phấn má tông cam và đôi môi hồng tự nhiên để tạo nên một phong cách nữ tính, dịu dàng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]