Theo bà Hương, HĐND tuy không có vai trò lập pháp như Quốc hội nhưng hoạt động của đại biểu HĐND cũng có nhiều mặt tương đồng với đại biểu Quốc hội. Khi trúng cử đại biểu HĐND, bà Hương chỉ được dự một cuộc tập huấn do Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính quốc gia tổ chức. Tuy nhiên, các kỹ năng cần thiết của một đại biểu thì phải dần dần qua kinh nghiệm thực tiễn rồi bà tự đúc kết lại.

Giáo sư-tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đề xuất Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần nâng nhận thức về việc bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội: Đầu tư cả thời gian và công sức, phải có khung chương trình cụ thể... Cần xác định một chương trình bồi dưỡng phong phú với nhiều nội dung, trong đó quan trọng nhất là kỹ năng của đại biểu Quốc hội mới được bầu.

N.NAM


Video đang được xem nhiều