Cận cảnh thần dược máu người... dân Việt lùng mua

(Kiến Thức) - Thần dược “máu người” có tên gọi khá đáng sợ là cây máu người, được đồn thổi có thể chữa khỏi ung thư máu khiến nhiều dân Việt lùng mua.

0
Thần dược “máu người” mà nhiều người dân Việt lùng mua này còn được gọi với những cái tên khác như dây máu, cây huyết đằng, hồng đằng, cây bổ máu, cây máu người… còn theo cách gọi của người dân địa phương là cây máu chó. 

Loài cây này được người ta đồn rằng có thể chữa được các chứng tai biến do nhồi máu não, thiếu máu não, kể cả bệnh nan y như ung thư máu.  

Cây máu người có tên khoa học là Sargentodoxa cuneata, thuộc họ Sargentodoxaceae. Người ta đồn và tin rằng màu nhựa đỏ như máu người của loài cây là tinh chất quý có tác dụng thần hiệu trong việc làm sạch máu, giúp lưu thông và tẩy mọi chất độc có trong máu. 

Theo y học cổ truyền, cây máu người thường được dùng trị đau ruột, đau bụng, phong thấp đau nhức.  

Chính vì những công dụng đáng kinh ngạc kể trên mà loài cây này trở thành vị thuốc đắt giá. Cây được bán đủ thứ giá, từ một vài trăm ngàn đến tiền triệu.  

Từ điển cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS-TS Đỗ Tất Lợi có ghi cây máu người là loại dây leo thân dài đến 10m, có vỏ ngoài màu hơi nâu. Sở dĩ có tên gọi máu người vì khi cắt ra cây có chất nhựa màu đỏ như máu “huyết là máu, đằng là dây”. 

Thân cây tròn có vân, khi cắt ra có chất nhựa màu đỏ như máu. Lá mọc so le, có 3 lá chét, cuống dài 4-5-10cm, lá chét giữa có cuống ngắn, các lá chét bên không cuống, phiến lá chét giữa hình trứng, dài 8-16cm, rộng 4-9cm, các lá chét bên hình thận hơi to hơn lá giữa, và gân giữa lệch. 

Hoa loài cây này mọc ở nách lá, màu vàng hay vàng lục. Quả mọng hình trứng, khi chín có màu lam đen, xếp thành chùm. 

Cây mọc nhiều ở các tỉnh miền núi phía bắc như Hòa Bình, Thanh Hóa, Điện Biên, Lạng Sơn… Ảnh: Cây máu người được cắt lát phơi khô chờ bán cho thương lái. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]