Căn phòng dành cho lứa tuổi ô mai

Khi bước vào lứa tuổi dậy thì, nhu cầu của trẻ cũng sẽ thay đổi. Trẻ ở tuổi này muốn căn phòng của chúng trông có vẻ người lớn hơn. Đó phải là dạng "phòng khách cho một người" chứ không chỉ đơn thuần là phòng ngủ.

31.1892

Căn phòng lý tưởng cho một đứa trẻ mới lớn.

Phòng riêng của các cô cậu tuổi này phải là nơi vừa để học hành, giải trí, thư giãn và ngủ. Đó là chưa kể đến việc chúng có thể gây tiếng ồn đến mức tối đa với game, máy nghe CD... Nhu cầu bày biện cũng rất quan trọng đối với trẻ mới lớn. Vì vậy, bạn đừng xót khi chúng làm hỏng tường. Đó có thể là chỗ tuyệt vời để chúng trưng bày một bộ sưu tập hình ảnh về các ngôi sao ca nhạc hay các danh thủ bóng đá quốc tế.

Căn phòng đôi khi cũng có thể lộn xộn một chút.

Bạn không nên buộc trẻ ở lứa tuổi dậy thì phải luôn gọn gàng, ngăn nắp. Dù vậy, bạn cũng cần đảm bảo rằng chúng có đủ chỗ để cất giữ những vật sở hữu được chúng yêu thích. Quần áo chiếm một vị trí quan trọng đối với lứa tuổi này, vì vậy nên có càng nhiều chỗ để quần áo càng tốt, nhưng điều này không có nghĩa là nhét chung quần áo với giày dép, áo khoác... và vô khối thứ khác. Những cái kệ nhiều kích thước sẽ rất cần thiết để đựng các bộ sưu tập CD, game và băng video...

Và cần nhất là một không gian để học tập. Ít nhất trong phòng phải có một cái bàn với ngăn kéo, những giá sách đặt tại một góc đủ ánh sáng. Đối với lứa tuổi này, những cái kệ hiện đại, nhiều màu sắc được ưa chuộng hơn nhiều so với loại kệ giá gỗ kiểu cổ điển. Con bạn cũng cần một tấm bảng để ghim lên những điều cần nhớ, thời gian phải làm bài, học bài...

(Theo Nhà Đẹp)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]