Cần Thơ 'cháy' vé tàu du lịch chợ nổi Cái Răng

15.5682

Gần 200 tàu du lịch lớn nhỏ phục vụ khách tham quan chợ nổi Cái Răng hoạt động liên tục từ 4h mỗi ngày nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu tăng đột biến vào dịp nghỉ Tết dương lịch 2016.

Chợ nổi Cái Răng đông đúc, thu hút nhiều du khách khi đến Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long

Ông Nguyễn Hoàng Quân cùng gia đình từ Nha Trang đến Cần Thơ nghỉ Tết dương lịch. Sáng 2/1, ông cho biết từ chiều tối hôm trước gia đình đặt tàu đi chợ nổi Cái Răng vào giờ đẹp (6h - 8h) nhưng không hãng nào còn, chủ tàu tư nhân cũng bảo hết. "Vì thế chúng tôi phải đi tham quan trễ hơn; tất nhiên là chợ vắng ghe tàu hơn, hàng hóa ít và trời nắng nhiều hơn”, ông Quân nói.

Ông Nguyễn Văn Trường, chủ đội tàu du lịch 7 chiếc cho biết: “Lượng khách tăng 5-6 lần so với dịp cuối tuần nên mấy ngày này chúng tôi kín lịch chạy vào các giờ vàng (6h - 10h); đa số là khách đi theo tour. Nếu khách lẻ, không đặt lịch trước thì chịu khó đi các giờ sớm hơn hoặc trễ hơn; giá vẫn không đổi, 300.000 - 400 đồng/chuyến, tùy số lượng người”.

Du khách nước ngoài tham quan chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Cửu Long

Năm nay tại bến Ninh Kiều, nhiều công ty, chủ tàu du lịch niêm yết công khai các tour tuyến du lịch sông nước nên hạn chế tình trạng cò lôi kéo, chặt chém du khách.

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây, đóng góp lớn cho ngành du lịch thành phố Cần Thơ. Mỗi ngày nơi đây có gần 400 ghe, tàu của dân thương hồ khắp nơi đến buôn bán kinh doanh, nhất là các mặt hàng nông sản, đặc sản miền Tây. Thành phố Cần Thơ đang có đề án bảo tồn chợ nổi Cái Răng với vốn đầu tư hơn 60 tỷ đồng.

Xem thêm: 

Cửu Long

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]