Cần tổ chức các chuyến du lịch ra Trường Sa

Để khẳng định chủ quyền biển đảo, ngoài việc luôn sẵn sàng chiến đấu, ngư dân bám biển, chúng ta nên tổ chức các tour du lịch ra Trường Sa để mọi người hiểu hơn về những gian khổ, hy sinh của quân, dân trên đảo.

0


ảnh minh họa

Năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, ngư dân Việt Nam vẫn kiên cường bám khu vực biển này dù có khi bị đánh đập, cướp bóc sản phẩm, phá hoại phương tiện. Như vậy, cố gắng bình thường hóa các hoạt động làm ăn sinh sống của người dân trên vùng đất, vùng biển thuộc lãnh thổ của Việt Nam là phương cách tốt nhất để khẳng định chủ quyền đất nước.

Với Trường Sa, lâu nay một số tỉnh, thành thường tổ chức đoàn ra thăm các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo này. Đặc biệt, tháng 4.2014, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại Giao) đã tổ chức một chuyến thăm Trường Sa cho đoàn kiều bào đang sinh sống ở các nước, trong đó có một số người từng là phần tử chống đối khét tiếng ở Mỹ. Chuyến đi này đã tạo được nhiều hiệu ứng rất tích cực. Tuy vậy, các chuyến đi đó vẫn do nhà nước tổ chức, người tham dự được chọn lựa và nhà nước chịu chi phí.

Theo tôi, rất cần bình thường hóa các chuyến đi thăm đảo bằng việc cho phép tổ chức các tour du lịch đến Trường Sa, trước mắt là với người Việt Nam và người tham gia sẽ đóng tiền như khách du lịch.Với truyền thống yêu nước nồng nàn, tôi tin rằng nhiều người Việt Nam – đặc biệt là các bạn trẻ - có tâm nguyện một lần trong đời được đặt chân lên quần đảo Trường Sa, được cúi xuông hôn lên mảnh đất xa xôi này của Tổ Quốc.

Qua chuyến đi, họ sẽ hiểu hơn cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió của những người lính giữ đảo và thấm hơn về những gian nan vất vả mà các anh đang trải qua để giữ gìn biên cương trên biển và cuộc sống thanh bình cho người dân. Những cảm xúc của họ về lòng yêu Tổ Quốc sẽ lan tỏa mạnh mẽ cộng đồng thông qua các trang mạng xã hội và báo chí, từ đó tác động và nâng cao ý thức của mọi người về bảo vệ biển đảo.

Các chuyến du lịch ra Trường Sa của người dân cũng để người dân chứng kiến tận mắt những nỗ lực vượt bậc của nhà nước và quân đội trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, phản bác lại các luận điệu bịa đặt, xuyên tạc.Ngư dân bám vững ngư trường thuộc vùng biển đảo của Tổ quốc đồng thời tổ chức các tour du lịch cho khách thăm Trường Sa, đó là hoạt động bình thường nhưng có ý nghĩa quan trọng để khẳng định chủ quyền đất nước và giáo dục lòng yêu nước.

Nguyễn Thiện*

Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một doanh nhân đang sống và làm việc tại TP.HCM


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]