Cẩn trọng khi dùng quần độn

Với mong muốn có thân hình nóng bỏng, quyến rũ với vòng 3 tròn trịa, nhiều chị em đã chọn mua các loại quần độn mông.

15.5995
 
Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, thì nếu mặc quần độn mông nhiều sẽ dẫn tới nhiều hậu quả, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người mặc.

Quần độn mông đắt hàng

Theo chị Thu (phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, HN), do có vòng 3 nhỏ, nên mỗi khi mặc váy hay quần áo bó sát thì chị thấy thiếu tự tin về ngoại hình. Sau khi nghe một số đồng nghiệp tại Cty rỉ tai nhau về công dụng tức thời của loại quần độn mông, nên chị Thu đã tức tốc sắm cho mình hai chiếc quần độn mông và coi đây là “cứu tinh”.
 
Trường hợp như chị Thu không hiếm, bởi hiện nhu cầu có một cơ thể quyến rũ, hoàn hảo là ước muốn của mọi phụ nữ, nhất là cách làm đẹp “siêu tốc” chỉ bằng cách mặc thêm một chiếc quần, không cần phải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào.
 
Cần tránh sử dụng các loại quần độn mông trong thời gian dài, rất dễ gây nên những ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ

Hiện trên thị trường có rất nhiều loại quần độn mông dành cho cả phụ nữ cũng như đấng mày râu, được rao bán tại các cửa hàng và đặc biệt sôi động tại các website mua bán, rao vặt. Giá một chiếc quần độn mông từ 100.000đ – 200.000đ/chiếc (chất liệu mút), còn nếu bằng chất liệu silicon thì giá mỗi sản phẩm từ 200.000 – 400.000đ/chiếc, thậm chí đối với những chiếc quần loại xịn của Nhật Bản, Hàn Quốc..., được quảng cáo có thể co dãn 4 chiều, siêu thoáng thì giá tới 500.000 – 600.000đ/chiếc.

Tuy nhiên, những chiếc quần độn mông này cũng đem lại không ít phiền toái cho người sử dụng. Theo chị Oanh (phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, HN) thì việc mặc quần độn mông đem lại cảm giác không thoải mái, ảnh hưởng nhiều tới việc đi đứng, ngồi, bởi bản chất của loại quần độn bằng silicon là sử dụng hai túi dung dịch gắn vào quần, nếu như người sử dụng cử động quá mạnh hoặc công việc đòi hỏi ngồi nhiều thì sẽ dẫn tới việc dung dịch silicon có thể bị trào ra ngoài, gây những sự cố đáng tiếc.
 
Còn đối với những chiếc quần độn bằng mút, sau một thời gian dài sử dụng thì phần mút sẽ bị xẹp dần, thậm chí nếu bị xẹp không đều thì sẽ gây ra cảnh vòng 3 của người mặc bị “bên to, bên nhỏ” trông rất phản cảm.

Tác hại xấu tới sức khoẻ

Tuy nhiên, việc đáng nguy hại nhất khi thường xuyên sử dụng quần độn là những nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người mặc. Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, việc thường xuyên mặc các loại quần độn mông bằng silicon rất nguy hiểm, bởi do chiếc quần dày tận 2 - 3cm, hoàn toàn không có khả năng thấm hút mồ hôi.
 
Vì vậy, khi mặc loại quần này, trong thời gian dài sẽ khiến mồ hôi không thoát được nên gây ẩm tại vùng kín, khiến người mặc bị mẩn ngứa. Thậm chí, nếu như mặc nhiều trong thời tiết nóng nực của mùa hè còn có thể khiến vùng kín bị viêm nhiễm do mồ hôi bị ứ đọng. Nhiều trường hợp đã bị viêm da, thường xuyên bị mẩn ngứa, thậm chí đã có trường hợp do viêm nhiễm, nấm ngứa lâu ngày dẫn đến viêm phần phụ bên trong có thể gây vô sinh ở nữ giới.

Vì vậy, theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa, chỉ nên mặc vào những dịp cần thiết để tránh cho vùng nhạy cảm luôn bị ẩm ướt, rất dễ gây ra những bệnh về da liễu, đồng thời sẽ dẫn tới những hiểm họa nguy hại đến sức khỏe sinh sản.

AloBacsi.vn (Theo Quỳnh Nguyễn - Lao động)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]