Cẩn trọng với bệnh lúc giao mùa

GiadinhNet - Thời tiết giao mùa từ xuân sang hè khiến cho người già và trẻ em dễ mắc bệnh. Sáng 4/3, tại BV Nhi TƯ và BV Lão khoa Quốc gia, có khá nhiều bệnh nhân tới khám bệnh do thời tiết chuyển mùa.

15.5953
>
>
 
Trẻ em tới khám do bị ho, sốt, nổi mề đay, đau bụng. Còn với người già tới BV với những bệnh huyết áp, phổi, dị ứng thời tiết...
 
Bệnh nhân nhập viện tăng

10h ngày 4/3, tại Khoa Khám bệnh - BV Nhi TƯ, số bệnh nhân tại các bảng điện tử ở một số phòng khám về hô hấp, tiêu hóa đã lên tới con số 60 -70 bệnh nhân một phòng.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, ở Mỹ Đức, Hà Nội, đưa con gái 3 tuổi tới khám cho biết, thời tiết mấy ngày nay nóng bức, khó chịu nên con chị bị ho cả ngày đêm, thở khò khè, ra mồ hôi trộm nên cho cháu đi khám để điều trị. Chị Nguyễn Thị Nghĩa ở Thanh Xuân, Hà Nội có con 2 tuổi bị ho, tiêu chảy hơn một ngày nay. Chị Nghĩa cho biết, cháu gửi ngày ở nhà trẻ, buổi tối về thì bị nôn, sốt và đi ngoài...

Ở phòng khám đa khoa có nhiều bệnh nhân nhi bị dị ứng ngoài da do côn trùng. Chị Nguyễn Thị Lan (Vĩnh Phúc) bế con gái chưa đầy 5 tháng tuổi với khuôn mặt nhiều những nốt đỏ đến khám. Chị cho biết, cháu bị sốt rồi nổi mẩn đỏ trên mặt. Chị Lan cho biết thêm, trong thời gian vừa qua nhiều trẻ là hàng xóm của chị bị thủy đậu và các bệnh ngoài da khác mà nhiều người thường gọi là bệnh "giời leo" do virus hoặc do côn trùng.

BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa Khám bệnh BV Nhi TƯ cho biết: "Bệnh nhân đến bệnh viện trong thời tiết giao mùa năm nay so với cùng kỳ năm ngoái có tăng hơn. Tuần vừa rồi, Khoa Khám bệnh đã tiếp đón 1.600 - 1.700 bệnh nhân mỗi ngày".

ThS. BS Nguyễn Trung Anh,  Trưởng Khoa khám, BV Lão khoa Quốc gia cho biết, mỗi ngày có khoảng 200 -250 bệnh nhân đến khám tại đây. Lượng bệnh nhân ở mức trung bình so với thời điểm trước Tết vài ngày và sau Tết do thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Nhiều bệnh nhân đột quỵ, viêm phế quản, tử vong do tai biến mạch máu não... Mấy ngày nay bệnh nhân đột quỵ giảm, thời tiết từ lạnh sang nóng đỡ nguy hiểm đối với người già hơn từ nóng sang lạnh. Tuy nhiên, thời tiết giao mùa rất dễ nguy hiểm đối với các bệnh nhân tăng huyết áp, phổi, hen phế quản và nhiều bệnh mãn tính khác.
 
Khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi TƯ ngày 4/3. (Ảnh: Hoài Nam)

Chú ý bảo vệ sức khỏe

Ths.bs  Nguyễn Trung Anh khuyên các bệnh nhân cao tuổi phải uống thuốc đều đặn trong thời tiết giao mùa. Phải mặc đủ ấm khi thời tiết chuyển lạnh, ăn thức mềm, dễ tiêu như súp, cháo, ăn nhiều rau tươi. Thời tiết khô hanh dễ bị mất nước phải uống nước đầy đủ. Và đặc biệt khi thời tiết thay đổi không được làm việc quá sức, không nên đi xa nhiều. Bác sĩ Trung Anh cho biết, trong thời gian vừa qua nhiều cụ ráng sức về quê nên bị ốm, hoặc nhiều người già đi lễ đầu năm nhiều cũng dễ bị ốm.

BS Cấn Phú Nhuận khuyến cáo, do nước ta có khí hậu nóng ẩm, mùa xuân là mùa nhiều loài hoa đua nở nên phấn hoa cũng là nhân tố gây dị ứng, bên cạnh đó còn vi trùng, vi khuẩn, kí sinh trùng  sinh sôi nhiều khiến nhiều người dễ bị mắc bệnh ngoài da. Một nguyên nhân nữa là do tiến độ đô thị hóa, khói bụi nhiều nên bầu không khí xung quanh bị ô nhiễm, thức ăn dễ ôi thiu khiến trẻ dễ mắc bệnh hô hấp, tiêu chảy. “Khi thời tiếng nóng lên chúng ta phải cảnh giác hơn với tả, lị, thương hàn, quai bị..." -  bác sĩ Nhuận nói.

Theo các bác sĩ, do ảnh hưởng của thời tiết nên mọi người phải chú ý đến trẻ nhiều hơn. Cho trẻ ăn uống đầy đủ, chơi ở nơi thoáng mát. Giữ gìn vệ sinh sức khỏe cá nhân, môi trường. Tránh cho trẻ chơi ở nơi gần chuồng trại, công trường và nguồn nước bẩn, nơi đổ rác. Tùy vào thời tiết mà mặc quần áo phù hợp với trẻ. Khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, kính để giữ gìn sức khỏe cho trẻ.

Hoài Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]