Căng da bằng nội soi

Chỉ bằng một vết rạch chưa đến 1 cm để đưa dụng cụ nội soi vào, bác sĩ sẽ kéo căng làn da đang có xu hướng nhăn nheo của bạn. Vài ngày sau, mọi dấu hiệu của ca phẫu thuật biến mất hoàn toàn. Da mặt của bạn trở lại căng mịn như trước.

15.585

Ảnh: Sympathical.

Bắt đầu từ tuổi 25, da mặt của bạn bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Ban đầu còn mờ mờ, sau đó, theo thời gian, những nếp nhăn ngày càng rõ hơn. Chúng làm cho bạn già đi vài năm so với tuổi thật. Có người còn cho rằng, những thói quen chuyển động cơ mặt như nhăn mặt, nhíu mày, cười, nói cũng là nguyên nhân tạo thành những nếp hằn, nếp nhăn sâu trên trán, đầu lông mày, khoé miệng, đuôi mắt. Làn da thiếu độ ẩm cũng góp phần tạo nên những nếp nhăn xấu xí.

Còn các chuyên gia thẩm mỹ thì chia nếp nhăn thành 3 loại chính như sau:

Nếp nhăn bẩm sinh thường xuất hiện ở vùng cổ, nếp ngang theo chiều ngang và cong. Chỉ cần có một lối sống lành mạnh cùng một chút kiên trì, các nếp nhăn sẽ không còn đe dọa bạn.

Nếp nhăn do động lực, được hình thành chủ yếu là kết quả của sự hoạt động cơ mặt như cười, nhăn mặt, nhíu trán. Nếp nhăn ở mí mắt trên và dưới theo hình nan hoa, nếp nhăn vùng mũi thì chạy thẳng xuống miệng, ở má ngoài thì hướng ra ngoài, rẽ ở phía dưới.

Nếp nhăn da mặt do trọng lực, chủ yếu xuất hiện ở những người tuổi 40 trở lên; do sự thay đổi tổ chức dưới da và xương, khiến cho da bị nhẽo. Thêm vào đó là tác dụng của trọng lực vào những phần gồ lên của xương mặt. Mí mắt trên cùng sẽ nhẽo và sụp xuống, rõ nhất là 1/3 phía ngoài, mí dưới nhẽo thì hình thành bọng mắt. Da ở hai má và hàm dưới nhẽo ra thì xuất hiện “hai cằm”. Da ở cổ nhẽo thì xuất hiện nếp nhăn rạn.

Trước đây, căng da mặt chỉ được chỉ định cho người trên 50 tuổi. Nhưng theo quan điểm hiện nay, bất cứ người trưởng thành nào, chỉ cần da mặt bị nhăn nhiều, sức khoẻ tốt thì đều có thể sử dụng phương pháp căng da mặt. Sau những lĩnh vực như tiêu hoá, tiết niệu, mũi xoang, kỹ thuật nội soi còn được áp dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là kỹ thuật căng da mặt vùng thái dương, trán, cằm, cổ.

Theo bác sĩ Mai Mạnh Tuấn (Viện Thẩm mỹ Hà Nội), căng da nội soi là phương pháp không cắt da, mô và tổ chức dưới da vùng mặt. Bằng dụng cụ nội soi và một loại chỉ đặc biệt, các bác sĩ làm căng tổ chức mô đệm mỡ dưới da mà không làm tổn thương thần kinh, không gây biến dạng da mặt.

Khi bệnh nhân chùng da vùng cằm-cổ, các bác sĩ có thể căng da nội soi bằng cách kéo tổ chức mô mềm, lớp cân dưới da treo và lớp cân vùng cổ bên hoặc sau tai, làm chuyển dịch vị trí da chùng phía trước sang 2 bên và ra sau, giúp cho vùng da cằm-cổ được cải thiện rõ rệt.

Sau phẫu thuật, hiện tượng sưng nề, bầm tím tại chỗ ít, thường hết sau khoảng 5-10 ngày. Dấu vết để lại là một vết chích nhỏ khoảng 0,5 cm hoặc không có sẹo. Ca phẫu thuật cũng không kéo dài, chỉ mất khoảng 15 phút và bệnh nhân có thể tự đi về.

Khác phương pháp phẫu thuật kinh điển, phẫu thuật nội soi có đặc điểm không rạch da mặt nên bảo tồn được các dây thần kinh cảm giác, vận động vùng mặt, giảm hiện tượng phù nề, nhiễm trùng, tốn ít thuốc, nhanh chóng phục hồi.

Do căng da nội soi là kỹ thuật ít gây sang chấn nên được chỉ định rộng rãi cho nhiều đối tượng. Người trưởng thành nếu chùng da ở mức độ vừa đều có thể sử dụng phương pháp này để làm căng da mặt. Nếu được thực hiện tốt, người bệnh có thể trẻ lại khoảng 10-15 tuổi và kết quả duy trì trong vòng 10 năm

Đảm bảo an toàn, bệnh nhân được thử phản ứng của cơ thể với thuốc gây tê và làm xét nghiệm đông máu cơ bản. Những bệnh nhân đã căng da theo phương pháp thông thường muốn tránh tổn thương thần kinh mặt có thể áp dụng căng da nội soi. Tuy nhiên, với những trường hợp da chảy sệ quá nhiều thì phương pháp này hiệu quả không cao.

(Theo Gia Đình & Xã Hội)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]