Cảnh sửng sốt bên trong trường mầm non nổi tiếng nhất nước Nhật

Tận mục khung cảnh bên trong ngôi trường mầm non nổi tiếng nước Nhật này, bạn sẽ hiểu tại sao trẻ em nước này lại phát triển tốt như thế.

15.5696
 Trường mầm non nổi tiếng nhất nước Nhật Fuji tọa lạc trên một mặt bằng rộng mênh mông ở một ngã tư ngoại ô Tokyo, xung quanh được bao bọc bởi các khu dân cư. Trường mầm non này có không gian giảng dạy và vui chơi cho khoảng 560 trẻ em. Đây là một trường mẫu giáo được thiết kế vào năm 2007. Nó có kết cấu vòng tròn gồm 2 tầng. Tầng một là khu học và tầng hai (tầng mái) để trẻ có thể leo lên đó vui chơi thỏa thích.

 Trường không hề có ranh giới phân chia giữa các lớp học, giữa bên ngoài và bên trong.

 Mục đích của những bồn rửa tay này là để bọn trẻ có thể tình cờ đến và nói chuyện cùng nhau. Thay vì thiết kế bồn rửa tay theo kiểu “vừa rửa tay vừa nói chuyện với bức tường” thì bồn rửa tay ở ngôi trường độc đáo này không hề bị chắn bởi bất kì bức tường nào. Vòi nước cũng được thiết kế là những ống đúc dẻo khiến trẻ có thể dễ dàng chuyển vòi sang cho bạn khi đã rửa xong. Đối với những đứa trẻ ở đây, đi rửa tay đồng nghĩa với việc được nói chuyện, la hét và chia sẻ. Hầu hết bọn trẻ đều rất hào hứng. Đối với chúng, đi rửa tay là niềm vui.

 Với quan điểm: "Không bảo vệ, không kiểm soát trẻ quá nhiều, trẻ con thì cần vận động, nhảy nhót và… bị thương" nên ngôi trường này tạo điều kiện cho học sinh vận động tối đa.

 Trung bình, trong khoảng thời gian 20 phút, một cậu bé có thể đi bộ được 6km. Những đứa trẻ trong ngôi trường này trung bình sẽ được vận động (đi bộ, chạy nhảy) khoảng 4km mỗi ngày. Đây là một trong những trường khuyến khích trẻ em vận động nhiều nhất ở Nhật.

 Ngoài ra, kiến trúc độc đáo của ngôi trường này còn cho phép trẻ có thể “trèo cây để lên lớp”. Những đứa trẻ khỏe mạnh có thể thể trèo cây để lên lớp thay vì đi cầu thang bộ như bình thường.

 Trong ngôi trường mầm non Nhật này, bạn sẽ không bắt gặp bất kì một bức tường nào, chỉ có các khối gỗ đồ chơi và đồ dùng bày trải dài trên một sàn. Âm thanh cũng được truyền đi trong khoảng không gian rộng. Nếu hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi ở lớp này thì các bạn ở lớp khác cũng sẽ nhìn thấy, nghe thấy. Nếu một lớp học phát sinh vấn đề gì đó thì có thể ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ từ những lớp học khác.

 Theo giám đốc của ngôi trường này: “Không gian có nhiều tiếng ồn sẽ tốt hơn trong việc nuôi dạy trẻ bởi vì chúng cần rèn luyện khả năng tập trung. Một môi trường yên bình, không ồn ào có lẽ không tồn tại trong xã hội hiện đại”. 

Ở trong ngôi trường này, cây có nghĩa là nơi chúng được trèo leo lên để nghịch, để khám phá. Thầy cô sẽ khuyến khích chúng tham gia vào những thử thách mà không hề kiểm soát hay bảo vệ quá nhiều. “Trẻ con cần phải bị thương và đó là cách để chúng tìm hiểu về thế giới này”, kiến trúc sư thiết kế ra ngôi trường đặc biệt này cho biết. 

  Trẻ trong một giờ học.

 Mỗi tháng các giáo viên tại Fuji sẽ sắp xếp lại đồ nội thất trong lớp học và lũ trẻ được yêu cầu để giúp đỡ các cô. 

Nhưng hầu như việc này thường “vô ích”. Lũ trẻ sẽ ngồi vào trong những chiếc hộp và biến chúng thành một cái tàu lửa. Trong trường có khoảng 600 cái hộp được làm từ gỗ rất nhẹ được gọi là gỗ kiri. Những chiếc hộp này thường không làm tổn thương trẻ nếu có bị va đập vào tường.

Trẻ thoải mái trèo cây ở ngôi trường này. 

 Những cái cây được chăng thêm lưới. Lũ trẻ có thể nhảy nhót trên lưới, đu lên thân cây hay biến nó thành một chiếc võng tùy thích.

 Ở ngôi trường này sẽ có những chiếc rào chắn như thế này và bọn trẻ có thể ngồi  xuống thò chân tay, thò cổ ra để lắc lư, đung đưa khi chúng thích. Bọn trẻ ở đây có thể vui chơi giống như những con khỉ con ở trong vườn thú.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]