Cặp sinh đôi chào đời cách nhau 50 tiếng

Cặp sinh đôi đặc biệt Seth và Preston Campbell được sinh ra trong 2 ngày và tại hai địa điểm khác nhau.

15.6013

Cặp sinh đôi Seth và Preston Campbell và người mẹ Donna Grove đã sống sót kỳ diệu sau khi trải qua qua những nguy hiểm trong khi sinh.

Khi mang thai đôi được 28 tuần, cô Donna đã sinh ra bé Seth nặng 1,2 kg tại bệnh viện Frimley Park ở Surrey (Anh). Nhưng bé Preston chào đời muộn hơn 50 giờ sau đó tại một bệnh viện ở London.

Khi mới chào  đời, Seth đã không thở và sau đó, cậu bé bị nhiễm khuẩn và bị nhiễm độc máu, có thể đe dọa đến tính mạng. Seth và mẹ đã được đưa tới bệnh viện St Mary ở Paddington, London để cấp cứu. Rất bất ngờ, cô Donna đã sinh thêm bé Preston một ngày sau đó.

Vợ chồng Donna và cặp sinh đôi cách nhau 50 tiếng

Cô Donna lâm vào tình trạng tim ngừng đập sau khi bị tác màng ối khiến dịch bị tràn vào mạch máu. Tuy nhiên, 3 mẹ con cô Donna đã được cứu kịp thời và đã hồi phục sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ  cho biết cơ hội sống sót của 3 mẹ con cô  Donna là 1/1.000.000. Bác sĩ Dad James nói: “Tình hình trở nên rất nguy kịch sau khi cô Donna sinh bé thứ 2. Tôi sợ chúng tôi không thể giữ được tính mạng cho tất cả họ”.

Trong khi đó, cố vấn phẫu thuật tại bệnh viện Frimley Park, bác sĩ Kim Morgan, cho biết: “Nhờ những tiến bộ của công nghệ hiện đại và sự quan tâm chăm sóc tận tình, mẹ con cô Donna đã được cứu sống kỳ diệu".

Theo Lê Hương - Khoa hoc và Đời sống (The Sun)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]