Cặp song sinh cách nhau 5 năm

Một cặp song sinh Reuben and Floren Blake tại Anh ra đời cách nhau tới 5 năm.

15.6009

Cặp song sinh Ruben và Frozen Blake ra đời cách nhau 5 năm nhờ thụ tinh nhân tạo. Ảnh: Guardian

The Sun cho hay vợ chồng Simon và Jody Blake gặp nhau năm 1999 tại Luân Đôn và quyết định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên sau 5 năm chung sống mà vẫn không có con, họ quyết định đến Trung tâm Y học về sinh sản tại Bristol để tiến hành thụ tinh vào tháng 9 năm 2005.

Sau khi thử phương pháp ICSI - kỹ thuật tiêm một tinh trùng vào bào tương của mỗi trứng trưởng thành để làm trứng thụ tinh thành phôi - hai trong số năm phôi được tạo ra được cấy vào cơ thể bà Blake. 3 phôi còn lại được giữ lại bảo quản tại trung tâm. Kết quả là cậu bé Ruben chào đời đầu tháng 12 năm 2006.

Tuy vậy với khao khát sinh thêm con, cặp vợ chồng đến từ Cheltenham, Gloucestershire, năm ngoái đã đi đến quyết định sẽ thử thêm lần nữa. Thật bất ngờ là ngay sau đó Blake nhận ra mình đã có mang và đứa trẻ chính là em gái song sinh với cậu anh trai Ruben. Bé Frozen được sinh ra ngày 16 tháng 11 năm 2011. Hai đứa trẻ cách nhau tận 5 tuổi.

Bà Jody vui mừng chia sẻ: " Chúng tôi thực sự rất may mắn. Tôi thấy đây đúng là một điều kì diệu. Trông con bé như là bản sao của anh trai nó lúc còn nhỏ vậy. Cả hai bé cũng có một số tính cách giống nhau nữa".

Giải thích về vấn đề này, bác sĩ Valentine Akande tại Trung tâm Y học về sinh sản Bristol cho biết quyết định giữ lại 3 trong số 5 phôi là nguyên nhân chính cho sự chào đời của bé Frozen. "Chúng tôi đã giữ và bảo quản 3 phôi còn lại, và khi bà Blake bày tỏ mong muốn có thêm con, chúng tôi mang những phôi này ra và thấy chúng vẫn còn khỏe mạnh. Một trong số đó cuối cùng đã sống sót và chúng tôi quyết định cấy vào tử cung của bà Jody. Bé Frozen chính là kết quả của lần thụ thai này".

Phan Tâm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]