Cặp song sinh dính liền Long - Phụng đang hồi phục sức khỏe

(TNO) Cặp song sinh dính liền Long - Phụng vừa được tách rời thành công hôm 26.11 đến hôm nay (29.11) đang dần ổn định sức khỏe.

15.5739

 
Các bác sĩ theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của cặp song sinh Long - Phụng trong phòng chăm sóc đặc biệt - Ảnh do bác sĩ Trương Quang Định cung cấp

Chiều nay 29.11, bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết tình hình sức khỏe hai bé Phi Long và Phi Phụng hôm nay đều ổn định.

Trong đó, bé Phi Long mặc dù men gan của bé hơi tăng cao nhưng chức năng gan, thận vẫn trong giới hạn bình thường.

Đặc biệt, hôm nay, Phi Long đã bắt đầu được cho uống nước đường.

Trước đó, bé đã được rút toàn bộ ống dẫn lưu ổ bụng cũng như dưới da.

Đối với bé Phi Phụng, đến hôm nay, thông số máy thở đã có giảm. Các bác sĩ bắt đầu treo khung kéo giãn da lại cho bé để hy vọng có thể đóng da trong những ngày tới.

Việc bé Phi Phụng ổn định là dấu hiệu lạc quan, đáng mừng đối với các bác sĩ. Được biết, ê kíp bác sĩ phẫu thuật, theo dõi, điều trị cho cặp song sinh này rất lo lắng vì Phi Phụng từ trước khi phẫu thuật đã yếu hơn Phi Long.

Ngày hôm trước, áp lực ổ bụng và lồng ngực của bé Phi Phụng tăng cao nên đã được các bác sĩ chuyển qua máy thở tần số cao, dùng máy tạo nhịp duy trì nhịp tim ở mức độ 100 lần/phút. Đồng thời, để giảm áp lực ổ bụng, ê kíp trên đã quyết định tạm thời dừng khung kéo da bụng cho bé.

Trong hai ngày qua, các bác sĩ hồi sức của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã trắng đêm theo dõi để đảm bảo cho Phi Phụng luôn được ổn định.

Nguyên Mi





0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]