Cặp song sinh ra đời cách nhau 4 tháng

Do hội chứng truyền máu song thai, bé Link đã chào đời ở tuần thai thứ 23 còn đứa em song sinh vẫn ở trong bụng mẹ dự kiến đến tháng 1 năm sau.

15.5986


Holli bên con trai Link đang được chăm sóc trong lồng kính. Ảnh: ABC.

Hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra và là kết quả của hội chứng truyền máu song thai, xuất hiện khi có sự liên thông mạch máu giữa hai bào thai tại bánh nhau. Máu từ bào thai này sẽ truyền vào bào thai kia một cách chậm rãi nhưng liên tục, khiến cho một trẻ sẽ bị mất máu và thiếu cân khi chào đời trong khi bé còn lại rất dễ bị suy tim do lượng máu quá cao.

Để giảm các nguy cơ có thể đến, bác sĩ Marin Walker tại Trung tâm Y tế Evergreen Health đã phải tách mạch máu và cơ thể của hai bào thai trước khi bé Link chào đời ở tuần thứ 23 của thai kỳ. Em bé chỉ nặng 510 g, có vấn đề ở tim và phổi nhưng không đáng lo ngại. Hiện bé được chăm sóc đặc biệt và bố mẹ chưa thể chạm vào con. Logan vẫn đang phát triển tốt và được dự kiến chào đời vào tháng 1 năm sau.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]